Ngày 17/4, công ty SpaceX đã hoãn vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của Starship – hệ thống tàu vũ trụ và tên lửa mạnh nhất từng được chế tạo với thiết kế nhằm đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng và sao Hỏa, theo tờ CNBC.

tàu vũ trụ Starship
(Ảnh minh họa: Nadezda Murmakova/Shutterstock)

Theo kế hoạch ban đầu, tàu Starship sẽ được phóng từ sân bay vũ trụ Starbase của SpaceX ở Boca Chica, tiểu bang Texas vào lúc 8h20 giờ địa phương (20h20 giờ Việt Nam). Vụ phóng thử đã bị hoãn chỉ vài phút trước khi cất cánh do vấn đề áp suất.  SpaceX nêu rõ sẽ hoãn phóng Starship trong ít nhất 48 giờ.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk, người sáng lập SpaceX, nhận định rằng vụ phóng này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đây là lần phóng đầu tiên của một hệ thống tên lửa phức tạp và khổng lồ.

Starship bao gồm một tàu vũ trụ cao 50 m được thiết kế để chở phi hành gia và hàng hóa, nằm trên một tên lửa đẩy Super Heavy cao 70 m. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ  (NASA) đã chọn tàu vũ trụ Starship chở các phi hành gia tới Mặt Trăng vào cuối năm 2025 trong sứ mệnh mang tên Artemis III, sứ mệnh đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng kể từ khi chương trình Apollo kết thúc vào năm 1972.

Ở một diễn biến khác, NASA và SpaceX phối hợp phóng một thiết bị giám sát chất lượng không khí vào không gian trong ngày 7/4.

NASA cho biết thiết bị có tên TEMPO (Dụng cụ giám sát ô nhiễm khí thải tầng đối lưu), được tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX phóng từ Trạm vũ trụ Cape Canaveral ở Cape Canaveral, Florida, đưa vào không gian.

TEMPO là thiết bị đặt trên không gian đầu tiên giám sát các chất gây ô nhiễm trong không khí theo chu kỳ hằng giờ ở độ phân giải không gian cao trong một khu vực trải dài từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương.

Phan Anh

Video: Nữ diễn viên xiếc của Trung Quốc qua đời vì tuột tay, rơi xuống từ độ cao 10m