Nằm ở độ sâu hơn 85 m bên dưới mặt đất và bao gồm 18 tầng, Derinkuyu được xem là thành phố ngầm lớn nhất thế giới từng được phát hiện, theo tờ IFL Science.

Thành phố ngầm
Thành phố Derinkuyu. (Ảnh: Travel Turkey/Shutterstock)

Bên dưới những con đường lát sỏi ở thành phố Derinkuyu là mạng lưới đường hầm và phòng ở cổ đại có thể nơi trú ẩn cho 20.000 người. Tổ hợp mê cung bên dưới Derinkuyu là một trong hàng loạt thành phố dưới lòng đất ở quanh tỉnh Nevşehir thuộc miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, được xếp hạng Di sản Thế giới của UNESCO. Một quần thể tương tự cũng được phát hiện ở gần Cappadocia, cách đó 30 km về phía bắc.

Thành phố ngầm Derinkuyu được tái phát hiện vào năm 1963 khi một người đàn ông địa phương liên tục mất gà nuôi. Sau khi nhận thấy đàn gà rơi xuống một khe nứt trong quá trình sửa nhà, người chủ tìm thấy lối đi tối om dẫn tới quần thể. Có hàng trăm ngôi nhà trong khu vực cũng có lối ẩn dẫn vào khu đô thị dưới lòng đất như vậy.

Xen kẽ giữa những ngóc ngách của quần thể là phòng ở từng được dùng làm nơi hội họp, chuồng chứa gia súc, bếp, nhà kho, nhà tù nhỏ. Công trình thậm chí có hệ thống thông khí hiệu quả cho phép không khí trong lành tuần hoàn sâu trong cấu trúc mê cung.

Trong suốt lịch sử lâu dài, thành phố ngầm Derinkuyu chủ yếu đóng vai trò nơi trú ẩn trong chiến tranh hoặc thời kỳ khó khăn. Niên đại của thành phố vẫn gây tranh cãi trong giới học giả nhưng một số ước tính cho rằng công trình ra đời cách đây 2.800 năm. Nhiều khả năng đường hầm dưới lòng đất được sử dụng bởi người dân ở đế quốc Achaemenid do Cyrus Đại đế thành lập vào năm 550 trước Công nguyên.

Phan Anh

  • Video: Thử nghiệm xã hội chủ nghĩa thất bại ở Hoa Kỳ thế kỷ 19