Văn phòng Chính phủ vừa ra văn bản yêu cầu Bộ Y tế nhanh chóng sửa đổi các quy định để phù hợp với kế hoạch mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ ngày 15/3. Quyết định trên được đưa ra khi chỉ còn một ngày trước thời điểm dự kiến trên, trong bối cảnh các quy định nhập cảnh (xét nghiệm, cách ly) đối với du khách quốc tế còn chưa nhất quán giữa Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) và Bộ Y tế.

mo cua du lich quoc te
Theo kế hoạch, ngày 15/3 Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế, song yêu cầu về xét nghiệm, cách ly với du khách vẫn chưa được sửa đổi. (Ảnh minh họa: khanhhoa.gov.vn)

Ngày 14/3, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp đã ký văn bản số 1576 gửi Bộ Y tế, Bộ VHTTDL, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế trong tình hình mới.

Ông Đam yêu cầu Bộ Y tế nhanh chóng sửa đổi quy định phòng ngừa dịch COVID-19 đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam và gửi Bộ VHTTDL trước ngày 15/3 để tổng hợp, hoàn thiện và công bố theo thẩm quyền phương án mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế.

Ngoài ra, ông Đam yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chủ động phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức triển khai các hoạt động du lịch bảo đảm thuận lợi cho khách du lịch.

Trước đó, khi góp ý cho phương án mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 15/3, Bộ Y tế đưa ra một số quy định được cho là gây nhiều tranh cãi như: yêu cầu du khách quốc tế ở lại nơi lưu trú trong vòng 72h sau khi nhập cảnh, trong đó 24h đầu là bắt buộc. Trường hợp muốn di chuyển tới nơi khác thì phải xét nghiệm 3 lần trong 3 ngày; trường hợp khách ở lại nơi lưu trú 72h thì chỉ xét nghiệm 2 lần, vào ngày đầu tiên và ngày thứ 3 kể từ khi nhập cảnh,…

Trong hai lần trình văn bản lên Chính phủ, vào ngày 28/2 và ngày 12/3, Bộ VHTTDL giữ nguyên quan điểm cần cởi mở với khách quốc tế, mong muốn đối xử khách quốc tế bình đẳng như khách trong nước. Đối với việc cách ly, Bộ VHTTDL đề xuất trong vòng 24h kể từ khi nhập cảnh bằng đường hàng không, khách quốc tế cần phải về thẳng nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2; nếu âm tính thì được tham gia du lịch ngay, nếu dương tính thì thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý y tế theo quy định.

Sự khác nhau trong cách áp dụng thời gian cách ly và quy định xét nghiệm sau khi nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế giữa hai Bộ dẫn đến việc chậm công bố hướng dẫn các thủ tục nhập cảnh, mặc dù đã đến thời điểm mở cửa du lịch quốc tế vào ngày 15/3.

Theo báo Việt Nam Net, ông Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho hay: “Chưa chắc chắn có thể công bố phương án mở cửa du lịch vào ngày 15/3 vì Bộ VHTTDL vẫn đang phải làm việc với các bộ, ngành liên quan, tìm kiếm sự đồng thuận, thống nhất về phương án đón khách trước khi ban hành”.

Đức Minh