Gần đây, tỷ phú Warren Buffett đã quyên tặng 4,64 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway, nâng tổng số tiền quyên góp của ông kể từ năm 2006 lên hơn 51 tỷ USD.

tỷ phú Buffett
(Ảnh: Kent Sievers/ Shutterstock)

Vào ngày 21/6, tỷ phú Buffett đã thực hiện khoản quyên góp hàng năm của mình, bao gồm khoảng 13,7 triệu cổ phiếu loại B của tập đoàn tài chính Berkshire Hathaway do ông đứng đầu. Đây là khoản quyên góp hàng năm lớn nhất của tỷ phú 92 tuổi, Reuters đưa tin. 

Số cổ phiếu này được phân ra quyên góp cho Quỹ Bill & Melinda Gates, Quỹ Susan Thompson Buffett (được đặt theo tên người vợ đầu tiên quá cố của ông), cùng các quỹ Howard G. Buffett, Sherwood và NoVo do các con của ông đứng đầu.

Mục tiêu của ông Buffett là dần dần cho đi gần như toàn bộ tài sản mà ông tích lũy được tại Berkshire ở Omaha, Nebraska, công ty mà ông đã điều hành từ năm 1965.

Ông và Bill Gates là những người khởi xướng “Cam kết cho đi” (Giving Pledge) khuyến khích người giàu quyên góp một nửa tài sản để làm từ thiện. Hiện đã có hơn 240 người hưởng ứng, trong đó có cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg, nhà sáng lập Oracle Larry Ellison, nhà đầu tư phố Wall Carl Icahn, người giàu nhất thế giới Elon Musk, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg…

Tỷ phú Buffett đã cho đi hơn một nửa số cổ phần Berkshire của mình. Sau lần quyên góp gần đây, ông vẫn sở hữu 15,1% cổ phần trị giá hơn 112,5 tỷ USD.

Số lượng cổ phiếu Berkshire mà Buffett quyên góp giảm 5% mỗi năm, nhưng số tiền quyên góp trong năm nay vẫn là một kỷ lục, cho thấy giá cổ phiếu của Berkshire đã tăng lên.

“Không có gì đặc biệt về Berkshire: Nhiều năm hoạt động, các quyết định đơn giản và nhìn chung là hợp lý, những cơn gió xuôi của Mỹ và sự kết hợp của nhiều yếu tố đã tạo nên tài sản hiện tại của tôi,” Buffett nói trong một tuyên bố.

“Gió xuôi nước Mỹ” là từ mà Buffett đã sử dụng vào năm 2019 để mô tả khả năng tích lũy tài sản của Hoa Kỳ trong một thời gian dài ngay cả khi trải qua thời kỳ khó khăn như chiến tranh và khủng hoảng tài chính.

Buffett đã thiết lập lãnh thổ kinh doanh của Berkshire khá rộng rãi. Ông đã xây dựng Berkshire thành một công ty có giá trị thị trường hiện tại khoảng 740 tỷ USD thông qua các hoạt động kinh doanh như Đường sắt Burlington Northern và Santa Fe (BNSF), công ty bảo hiểm ô tô Geico và nắm giữ cổ phiếu dài hạn trong các công ty như Apple.