Chính phủ Việt Nam đã trình Quốc hội về đề xuất giảm 2% Thuế giá trị gia tăng (VAT) từ ngày 1/1 đến 30/6/2024. Nhiều ý kiến cho rằng chính sách này chưa chứng minh được hiệu quả kích thích kinh tế.

siêu thị
Giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng nhanh trong bối cảnh thu nhập người dân sụt giảm do suy thoái kinh tế. (Ảnh: Angelo gilardelli/ Shutterstock)

Chính phủ vừa đề xuất giảm 2% thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (giảm còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ). Tuy nhiên, nhiều ý kiến đại biểu đã đề xuất nên kéo dài thời gian áp dụng giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024 và mở rộng các nhóm hàng hóa được giảm, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Về thời hạn áp dụng, Đại biểu Trần Anh Tuấn (TP.HCM) cho rằng với việc áp dụng giảm thuế VAT trong 6 tháng và có độ trễ cho thấy chính sách chưa đủ mạnh.

Ông Tuấn cũng đề nghị có thể áp dụng giảm thuế cho mọi mặt hàng để kích thích sản xuất. Ví dụ như viễn thông, bất động sản là những mặt hàng có tính liên kết cao, khi kích thích các mặt hàng này tiêu thụ và sản xuất tốt sẽ kéo theo các mặt hàng khác có liên quan sẽ tăng trưởng, phát triển theo.

Thay vì giảm thuế VAT 2%, cần áp dụng 3-4% và kéo dài hơn, áp dụng cho nhiều mặt hàng trên nền kinh tế để hiệu quả cao hơn và tác động hỗ trợ người dân tốt hơn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Duy Thanh, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, kiến nghị Quốc hội xem xét giảm thuế VAT về 8% cho cả năm sau, để phát huy hiệu quả chính sách rõ rệt hơn. Ông Thanh muốn thuế này giảm với tất cả hàng hóa, dịch vụ vì “phân biệt đối tượng giảm thuế vô hình chung có thể tạo ra bất bình đẳng trong thị trường”.

Ủy ban Tài chính ngân sách khi thẩm tra cũng cho rằng việc thực hiện chính sách trong 6 tháng khó đạt được mục tiêu.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách tỉnh Hải Dương, cũng cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định giải pháp giảm 2% thuế VAT đã tạo việc làm cho người lao động trong đợt dịch vừa qua. Mặt khác, Chính phủ chưa đưa ra số liệu thuyết phục về đà phục hồi của tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ nhờ giảm thuế này thời gian qua, theo báo Vnexpress.

Bình luận vấn đề trên, độc giả Đình cho biết: “Giảm thuế VAT thế nào không biết, nhưng gói xôi ăn sáng hồi đầu năm là 12 ngàn, giờ là 15 ngàn (tăng hơn 20%), gạo vào đầu mùa hè 2023 mua là 16 ngàn/kg, giờ cũng gạo đó giá 20 ngàn/kg (cũng tăng hơn 20%), v.v. trong khi đó lương có tăng đến 20% hay không?

Và giá điện đã thông báo tăng trong háng 11 này, và hệ lụy của nó là hàng hóa sẽ lại tăng cao hơn nữa. Với chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu hiện tại như tiền mua thực phẩm, điện, nước, tiền học v.v giảm thuế VAT 2% cũng không có ý nghĩa gì trên thực tế cả đối với đại đa số người dân.”

binh luan VAT
Ảnh chụp màn hình: Vnexpress.net
binh luan VAT 2
Ảnh chụp màn hình: Vnexpress.net

Còn bạn Phạm Việt Cường cho rằng nên giảm thuế VAT 5%. Trong khi độc giả trongtoanth kiến nghị nên giảm đồng loạt các mặt hàng.

Đức Minh