Phiên 19/04/2024, VN-Index giảm 18.16 điểm về 1,174.85 điểm, tương ứng giảm 1.52%.Tính tổng cả 3 phiên trước đó, thị trường đã giảm hơn 100 điểm. Chuyên gia khuyến cáo không nên bắt đáy vì thị trường còn tiếp tục giảm nữa.

CK 19 4Thị trường chứng khoán phủ sắc đỏ ngày 19-4 (Nguồn Vietstock Finance)

Kết thúc phiên chứng khoán chiều nay (19/4), VN-Index giảm 18,16 điểm về 1.174,85 điểm, tương ứng giảm 1,52%, HNX- Index giảm 5,4 điểm về 220,8 điểm, tương ứng giám 2,39%. Thanh khoản hai sàn đạt 27.040 tỷ đồng.

Thị trường phân hóa, sắc đỏ chủ đạo thị trường với 620 mã giảm giá, 61 mã giảm sàn, 706 mã đứng giá, 180 mã tăng giá và 33 mã tăng kịch trần.

Áp lực bán tháo đến từ khối các nhà đầu tư trong nước. Sức ép bán tháo cực lớn xuất hiện ở nhiều mã, nổi bật như DIG giảm 4,86% thanh khoản 1.090,5 tỷ đồng; SSI giảm 3,49% với 1.000,7 tỷ; VIX giảm 4,12% với 784,4 tỷ; NVL giảm 3,99% với 562,1 tỷ; PDR giảm 6,43% với 431,5 tỷ… nhóm chứng khoán có CTS, BSI, AGR giảm sàn với thanh khoản cả trăm tỷ đồng.

Sau một thời gian dài bán ròng, hôm nay khối ngoại đổi chiều mua ròng. Các mã được khối ngoại mua ròng khá là VNM +93,5 tỷ, DIG +91,9 tỷ, VND +88,8 tỷ, HPG +81,8 tỷ, VCI +67,2 tỷ, GEX +65 tỷ, VIX +48,6 tỷ, FTS +46,6 tỷ, DGC +42,5 tỷ… Phía bán có MWG -97,9 tỷ, SHB -76,6 tỷ, VIC -60,6 tỷ, HDB -58,9 tỷ, VHM -44,5 tỷ, LPB -39 tỷ.

Đại diện Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) cho rằng phản ứng thị trường giảm mạnh như vậy đến từ 2 yếu tố.

Đầu tiên, áp lực tỷ giá ngày càng gia tăng. Bắt đầu từ cuối tháng 2, chỉ số USD-Index (DXY) có dấu hiệu tăng mạnh và đạt 106 điểm vào hôm nay (19/04), (tăng hơn 2% trong tuần qua) gây áp lực lớn đến tỷ giá trong nước. Đây cũng là vùng điểm tương đồng với giai đoạn tháng 9 năm trướci khi áp lực tỷ giá gia tăng, khối ngoại bán ròng liên tục. Tính từ đầu năm, tỷ giá tự do đã tăng 4.2%, gây áp lực lên việc tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ mở rộng của Việt Nam.

Sau đó, căng thẳng địa chính trị giữa Iran và Israel diễn ra vào tối 13/04 vừa qua như là chất xúc tác kích hoạt cho phiên giảm mạnh gần 60 điểm ngày 15/04 sau đó, tiếp tục kéo theo đà giảm liên tục của thị trường. Yếu tố này đồng thời gây áp lực lên lạm phát toàn cầu, và nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng Fed có thể sẽ không giảm lãi suất trong năm nay.

Bên cạnh đó, sẵn với tâm lý dễ bị tổn thương của thị trường, nhiều tin đồn thất thiệt đã góp phần khiến VN-Index lại một lần nữa không giữ được vùng 1,250.

Hiện tại, thị trường đang giao dịch tại vùng 1,180 tương ứng với vùng hỗ trợ mạnh của EMA 200. SSV kỳ vọng VN-Index sẽ có nhịp tích lũy tại vùng này. Khuyến nghị nhà đầu tư nên bình tĩnh và tận dụng những nhịp hồi để hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống mức an toàn, không nên bắt đáy vì thị trường chưa có dấu hiệu ngừng giảm.

Nguyên Hương (t/h)