Sau khi tổ chức cuộc họp, Hợp tác xã (HTX) Tây Hiếu và Công ty Chanh leo Nafoods đã thỏa thuận phía đơn vị bao tiêu sẽ đền bù 225 triệu đồng/ha cho các hộ nông dân, chậm nhất ngày 21/8 phải chuyển tiền. Được biết, công ty đã từ chối mua đu đủ khi đến vụ thu hoạch, khiến quả chín cây hư rụng nhưng người dân không dám đem bán vì sợ vi phạm hợp đồng.

du du nghe an hop tac xa tay hieu cay du du 2 1
Sau buổi họp, hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng và Công ty sẽ đền bù 225 triệu đồng/ha. (Ảnh: dẫn qua Xứ Nghệ 24h/Facebook)

Tại buổi làm việc sáng 18/8, ông Phạm Duy Thái – Giám đốc Công ty cổ phần Chanh leo Nafood đã gửi lời xin lỗi, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng theo đúng những điều khoản đã ký kết với HTX Tây Hiếu, đúng thời gian thu mua từ thời gian này đến khi hết hợp đồng là ngày 31/12/2024, báo Việt Nam Net đưa tin.

“Khi đưa đu đủ về trên đất Thái Hòa trồng, công ty kỳ vọng đưa một giống cây trồng mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và sự việc xảy ra là ngoài ý muốn. Đại diện công ty cho biết sẽ hỗ trợ 50% đối với khối lượng quả đã bỏ đi và những quả còn lại sẽ tiếp tục thu mua theo giá đã cam kết”, ông Phạm Duy Thái cho biết tại cuộc họp.

Ông Thái cũng cho biết Công ty KingFood là doanh nghiệp thực hiện hợp đồng thu mua và là đối tác lớn của Chanh leo Nafood xuất khẩu nông sản sang thị trường Nga. Tuy nhiên, do chiến sự Nga – Ukraine khiến việc xuất khẩu nông sản sang thị trường Nga bị ảnh hưởng, dẫn đến không có nguồn tiêu thụ nên công ty phải ngừng thu mua.

Về phía người trồng, khi bắt đầu chuẩn bị thu hoạch, việc công ty thông báo chấm dứt hợp đồng đột ngột khiến người dân không kịp trở tay. Trung bình 1ha, người dân phải đầu tư 180 – 200 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc. “Tôi mong muốn công ty hỗ trợ chi phí đầu tư 250 triệu đồng/ha”, ông Dương Hoàng Đức, thành viên HTX Tây Hiếu đề nghị.

“Khi nhận hợp đồng trồng đu đủ, chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư, thực tế cho thấy cây đu đủ cho năng suất rất cao. Để đến sự việc như hôm nay trước hết là do lỗi của công ty, nên chúng tôi đề nghị công ty đền bù như hợp đồng đã ký kết. Hiện nay, hầu hết các cây, quả người dân trồng đã nhiễm bệnh, hầu như không đủ khả năng đáp ứng chất lượng theo yêu cầu hợp đồng. Cho nên chúng tôi không đồng ý phương án tiếp tục thu mua mà phải thanh lý hợp đồng và đền bù hỗ trợ”, anh Nguyễn Hồng Lĩnh, thành viên có diện tích 0,5 ha cây đu đủ nói tại buổi làm việc.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đi đến thống nhất phương án thanh lý hợp đồng, đền bù 225 triệu đồng/ha. Chậm nhất đến ngày 21/8/2023 sẽ hoàn tất các thủ tục thanh lý hợp đồng và chuyển tiền cho người trồng.

Ngoài ra, 50% số tiền mua cây giống người dân còn nợ công ty thì công ty cũng đồng ý hỗ trợ bà con cụ thể là 8 triệu đồng/ha. Giám đốc công ty Chanh leo Nafood cũng cho biết số cây, quả còn lại bà con tuỳ ý tiêu thụ, phía công ty sẽ cùng đồng hành tìm đầu ra giúp bà con.

Đức Minh