Hiệp hội cá tra Việt Nam (VINAPA) cho biết sản lượng cá tra đang tăng tới 60% so với cùng kỳ nhưng xuất khẩu lại giảm 30% khiến nhiều doanh nghiệp khó khăn, người nuôi cá đối mặt thua lỗ nặng.

r nuoi ca tra dong thap
Xuất khẩu cá tra năm nay đang giảm 30% so với cùng kỳ, trong khi diện tích nuôi tăng 60%. (Ảnh minh họa: dongthap.gov.vn)

Thông tin được đưa ra tại hội nghị do Hiệp hội cá tra Việt Nam (VINAPA) tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp hôm 10/11. Theo đó, năm nay diện tích nuôi tăng hơn 85% so với cùng kỳ ở mức 5.300 ha (tính đến cuối tháng 10), sản lượng đã thu hoạch hơn 1,3 triệu tấn, tăng 60% so với cùng kỳ.

Trong khi giá trị xuất khẩu chỉ mới đạt 1,4 tỷ USD (giảm 30%). Hiện giá cá tra thu mua tại ao của người nuôi giảm còn 26.500 đồng mỗi kg, tương đương giá thành sản xuất.

“Doanh nghiệp cố gắng gồng lỗ, hy vọng 3 tháng cuối năm có thể cải thiện nhưng 10 ngày đầu tháng 11 không doanh nghiệp nào có đơn hàng mới”, Ong Hàng Văn, Phó tổng giám đốc Công ty CP thuỷ sản Trường Giang, cho biết báo Vnexpress dẫn lời.

Ông Võ Hùng Dũng, Tổng thư ký VINAPA cho hay năm 2022 sản lượng xuất khẩu nhiều, giá bán tốt (kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt kỷ lục 2,4 tỷ USD). Do đó, hoạt động nuôi được doanh nghiệp, nông dân đẩy mạnh đầu tư, khiến diện tích, sản lượng tăng đột biến ở thời điểm hiện tại so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 10 năm 2023, xuất khẩu thủy sản thu về gần 7,5 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết

Trong đó, tôm chiếm 38% kim ngạch xuất khẩu thủy sản với giá trị trên 2,8 tỷ USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 10, xuất khẩu tôm đạt khoảng 320 triệu USD, giảm 11% so với tháng 10/2022.

Tuấn Minh