Sáng 20/4, nhiều người tiếp tục đến Công an TP.HCM để nộp đơn tố cáo liên quan đến việc bị lừa mua Bảo hiểm nhân thọ Manulife được phân phối thông qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Kết quả hiện nay đa số người dân không rút lại được tiền và có khả năng mất trắng khi hủy hợp đồng.

tam an dau tu manulife bao hiem manulife scb nguoi dan tphcm to cao
Sáng 20/4, nhiều người dân tập trung ở Công an TP.HCM (Quận 1) để tố cáo bị lừa mua bảo hiểm Manulife. (Ảnh: dẫn qua Tâm An Đầu Tư – Manulie/Facebook)

Truyền thông trong nước đưa tin, sau khi có 34 người tố cáo thì sáng ngày 20/4, tiếp tục có hơn 100 người dân tập trung tại Công an TP.HCM để nộp đơn tố cáo sự việc bị lừa mua Bảo hiểm nhân thọ Manulife (Tâm an Đầu tư) thông qua Ngân hàng SCB, báo Dân Việt đưa tin.

Chị Quang Tuyết My (Quận Tân Bình) cho biết đã bị nhân viên tư vấn lừa mua gói Tâm an Đầu tư (của Manulife) từ tiền gửi tiết kiệm của chị với cam kết sinh lợi nhuận cao.

Sau đó, khách hàng phát hiện đây thực chất là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chứ không phải hợp đồng gửi tiết kiệm. Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền thì không thực hiện được.

Đến 11h ngày 20/4, người dân vẫn xếp hàng trước Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Quận 1) tại để chờ nộp hồ sơ tố cáo.

“Đây là hơn 100 đơn từng nộp ngày 6/4 bên Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bị từ chối. Vì hôm qua nhóm 34 người đã nộp thành công rồi nên chúng tôi hy vọng đơn nhóm sẽ được tiếp nhận”, chị Phạm Lại Thiên Kim, đại diện nhóm tố cáo nói, Zing dẫn lời.

Đa số người nộp đơn tố cáo đều chung tình cảnh gửi tiết kiệm tại ngân hàng và bị nhân viên ngân hàng tư vấn mua gói bảo hiểm bảo vệ sức khỏe có lãi giống như gửi tiết kiệm.

Trong đó, rất nhiều khách hàng là người cao tuổi không được tư vấn trung thực, đầy đủ từ đầu và trình độ hiểu biết hạn chế nên tin tưởng hoàn toàn vào người tư vấn.

“Tôi cũng được tư vấn gói bảo hiểm đầu tư cam kết lãi 15%. Tuy tuổi đã cao nhưng không hề được khám sức khoẻ, tất cả các mục thông tin sức khoẻ của người được bảo hiểm đều là do nhân viên tư vấn tự khai vào”, bà Lại Thị Thủy 57 tuổi (Quận 10, TP.HCM) cho biết.

“Chúng tôi hoàn toàn không được tư vấn về các rủi ro có thể xảy ra khi đầu tư. Chúng tôi được tư vấn rằng đây là một hình thức đầu tư sinh lời lãi cao đồng thời giống như gửi tiết kiệm linh hoạt nên chắc chắn 100% sẽ nhận được lãi 15%”, bà Thủy nói.

Đại diện Manulife Việt Nam cho biết đơn vị đã ghi nhận tình hình vụ việc, khẳng định sẽ chuyển thông tin đến cơ quan chức năng xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Hơn 320 đơn tố cáo, nhiều nhất là của người dân tại Hà Nội, sau đó đến TP.HCM, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An, Bắc Ninh, Hải Dương… đã được báo Dân Trí chuyển cho C03 (thuộc Bộ Công an) hôm 19/4.

Trong đó, đáng chú ý tại Hải Phòng có ông Nguyễn Đại Phố và bà Nguyễn Thị Oanh tố bị lừa từ gửi tiết kiệm tại SCB thành mua bảo hiểm Manulife mỗi người một hợp đồng Tâm An Đầu Tư trị giá lên đến 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết bị lừa 2 hợp đồng, tổng số tiền 830 triệu đồng.

Tại Nghệ An, ông Trần Đức Ngọc cho biết bản thân bị lừa 3 hợp đồng, tổng số tiền 800 triệu đồng. Bà Trần Thị Kim Thu cũng bị 2 hợp đồng, tổng số tiền 800 triệu đồng.

Trọng Minh