UBND tỉnh Khánh Hoà đã yêu cầu Công ty CP Thanh Yến nộp số tiền hơn 640 tỷ đồng tại Công trình xây dựng trên “khu đất vàng” trường Chính trị Khánh Hoà cũ, được cựu lãnh đạo tỉnh giao cho doanh nghiệp này.

gold coast nha trang
UBND Khánh Hòa yêu cầu Công ty CP Thanh Yến nộp bổ sung số tiền hơn 640 tỷ đồng của Khu phức hợp Gold Coast. (Ảnh: CTV/Trí Thức VN)

Ngày 28/12, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiếp tục đôn đốc Công ty CP Thanh Yến về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Khu phức hợp Nha Trang Center 2 (nay được đổi tên thành Gold Coast, ở đường Trần Hưng Đạo, TP Nha Trang).

Trước đó, ngày 1/8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Công ty Thanh Yến yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính số tiền 641 tỷ đồng liên quan đến dự án khu phức hợp nêu trên.

Phản hồi lại yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty Thanh Yến cho biết đã nộp đủ số tiền hơn 44,6 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Đây là tiền chuyển mục đích sử dụng đất còn lại; chuyển 2.948 m2 từ đất sản xuất kinh doanh theo hình thức thuê đất 49,3 năm thành đất ở đô thị.

Việc này được một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận và cho biết hiện Công ty Thanh Yến chỉ nộp lại số tiền hơn 44,6 tỷ đồng, chưa thống nhất với con số 641 tỷ đồng mà tỉnh yêu cầu doanh nghiệp này nộp lại.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Khánh Hòa, vào năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện dự án xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (hợp đồng BT), nguồn vốn hoàn trả cho nhà đầu tư từ khai thác quỹ đất cơ sở cũ của trường Chính trị tỉnh Khánh Hoà cũ, số 1 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang.

Cáo trạng truy tố 13 bị cáo là các cựu quan chức tỉnh Khánh Hoà đã có các hành vi trái pháp luật trong việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; cấp giấy chứng nhận đầu tư; thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc làm cơ sở để thực hiện thẩm định giá đất, v.v…

Các hành vi của các bị cáo gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại thời điểm ngày 16/2/2016 với số tiền hơn 62,6 tỷ đồng; tại thời điểm ngày 5/10/2020 là hơn 324,5 tỷ đồng.

Riêng ông Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Ngọc Tâm (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính) có hành vi trái pháp luật trong việc bán tài sản nhà nước thuộc trường Chính trị tỉnh Khánh Hoà cũ, gây thất thoát tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 11,6 tỷ đồng.

Chiều 23/12, phiên xử ông Nguyễn Chiến Thắng, cùng các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ sở ngành tỉnh Khánh Hoà về tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tiếp tục với phần xét hỏi.

Trả lời HĐXX, ông Thắng cho rằng cáo trạng có một số chỗ không đúng. Khi ký phê duyệt dự án, bị cáo đã căn cứ đầy đủ các văn bản pháp luật; khi quyết định chỉ định thầu, giao dự án, cấp giấy phép đầu tư cũng có ý kiến đóng góp của các sở, ngành.

“Đối chiếu với các căn cứ pháp luật thời điểm đó thì bị cáo thấy bản thân không làm sai”, ông Thắng nói. Tuy nhiên, theo bị cáo, đây chỉ là góc nhìn của bản thân, những vấn đề này vẫn phải chờ cơ quan chức năng kết luận. Nếu HĐXX cho rằng ông có tội thì xem xét việc gia đình đã nộp 300 triệu đồng để khắc phục là tình tiết giảm nhẹ, báo Vnexpress đưa tin.

Trong ngày đầu diễn ra phiên tòa, bị cáo Lê Đức Vinh (cựu chủ tịch Khánh Hoà thứ 2) và một nguyên lãnh đạo sở có đơn xin xét xử vắng mặt.

Hồi tháng 4, ông Thắng bị phạt 5 năm 6 tháng tù, ông Vinh và Thiên lĩnh 4 năm 6 tháng tù về sai phạm khi thực hiện dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung, phá vỡ quy hoạch trên núi Chín Khúc.

Tuấn Minh