Ngày 17/11 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt thông báo rằng Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR) đã xác nhận kinh tế Anh đang trong tình trạng suy thoái, theo tờ Bloomberg.

tình trạng suy thoái
Ông Jeremy Hunt. (Ảnh: photocosmos1/Shutterstock)

Cụ thể, phát biểu trước Hạ viện trong phần công bố kế hoạch tài chính trung hạn của Anh, Bộ trưởng Hunt cho hay OBR đánh giá rằng Anh cũng như nhiều quốc gia khác, hiện đang trong tình trạng suy thoái.

Nhìn chung trong năm nay, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh vẫn dự báo tăng trưởng khoảng 4,2%. Tiếp đó, GDP sẽ giảm 1,4% vào năm 2023 trước khi tăng 1,3%, 2,6% và 2,7% trong 3 năm tiếp đó. Ngoài ra, tỷ lệ lạm phát của Anh sẽ ở mức 9,1% trong năm nay và khoảng 7,4% vào năm tới.

OBR cũng dự đoán tỷ lệ thất nghiệp tại Anh sẽ tăng từ 3,6% hiện nay lên 4,9% vào năm 2024 trước khi giảm xuống 4,1%.

Tài chính công của Anh đã xấu đi kể từ tháng 3, sau khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine, khiến  triển vọng kinh tế yếu hơn, chi phí đi vay cao hơn và chi tiêu công tăng.

OBR ước tính tỷ lệ nợ cơ bản/GDP (số tiền được vay theo thời gian so với quy mô của nền kinh tế) sẽ tăng lên 97,3% vào năm tài chính 2027 – 2028.

Trong năm tài chính 2025 – 2026, con số này ước tính là 97,6%, cao hơn nhiều so với dự báo OBR đưa ra hồi tháng 3 là 80,9%. Khoản vay của khu vực công ước đạt 7,1% GDP trong năm tài chính hiện tại, tăng từ mức 3,9% dự báo hồi tháng 3/2022. Trong năm tài chính tiếp theo, thâm hụt ngân sách được dự báo ở mức 5,5%, tăng từ 1,9% trong dự báo của OBR trước đó.

Ở một diễn biến khác, hôm 16/11, Cơ quan thống kê liên bang Nga (Rossat) đã công bố các số liệu sơ bộ cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý III/2022 giảm 4%, sau khi ghi nhận mức giảm tương tự trong quý II. Theo đó, về mặt kỹ thuật, kinh tế Nga đã rơi vào suy thoái khi tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp, theo Bloomberg.

Được biết, mức suy giảm 4% trong quý III thấp hơn mức giảm 4,5% mà các chuyên gia dự báo trước đó. Theo Rossat, mức suy giảm GDP trong quý III có nguyên nhân đến từ việc lĩnh vực bán buôn giảm 22,6% và bán lẻ giảm 9,1%. Trong khi đó, lĩnh vực xây dựng tăng 6,7% và nông nghiệp tăng 6,2%.

Phan Anh