Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), gói thầu số 12 về xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 (trị giá 9.000 tỷ đồng) của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ do liên danh 6 nhà thầu đảm nhận. Dự kiến của ACV thì nhà ga này sẽ đưa vào hoạt động vào năm 2025.

tan son nhat san bay slot bay vietjet air vietnam airlines 2229111179
Vietnam Airlines và Vietjet Air là hai hãng được cấp slot nhiều nhất trong năm 2023 tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài. (Ảnh minh họa: Duc Huy Nguyen/Shutterstock)

Cụ thể, gói thầu giá trị hơn 9.000 tỷ đồng nói trên sẽ do liên danh 6 nhà thầu đảm nhận gồm: Tổng công ty CP xây dựng Hà Nội, Tổng công ty CP xây dựng số 1, Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng), Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty CP đầu tư xây dựng RICONS, Công ty TNHH xây dựng Lưu Nguyễn.

Đáng chú ý các doanh nghiệp có tên trúng gói thầu này gồm: Hancorp, CC1 và Ricons là 3 nhà thầu góp mặt trong liên danh Vietur đang đấu thầu gói 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của sân bay Long Thành, trị giá hơn 35.000 tỷ đồng.

Trong đó, liên danh Vietur đã vượt qua vòng kỹ thuật, hiện chủ đầu tư đang chấm vòng tài chính và chưa công bố kết quả chấm thầu.

Ricons là doanh nghiệp trong hệ sinh thái các doanh nghiệp xây dựng của ông Trần Bá Dương.

Trong quý 2, Ricons có doanh thu thuần hơn 2.102 tỉ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hơn 52 tỉ đồng, tăng 90% so cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, Ricons đạt 3.821 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 20% và lợi nhuận ròng đạt hơn 68 tỉ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, Hancorp là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, đã xây dựng nhiều công trình hạ tầng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần Hancorp giảm 29% xuống 901 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế giảm 76% xuống 11 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Còn CC1 là doanh nghiệp chuyên xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng và các công trình năng lượng. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, CC1 có doanh thu lũy kế 6 tháng là hơn 1.782 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 19 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 5,7 tỉ đồng.

Theo ACV, liên danh này đáp ứng yêu cầu về hồ sơ năng lực kỹ thuật và trúng thầu khi bỏ thầu thấp hơn giá công bố hơn 22 tỷ đồng. Theo kế hoạch, nhà ga này sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2025.

Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất gồm 3 hạng mục chính là ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn trước nhà ga.

Trong đó, nguồn vốn được huy động từ vốn chủ sở hữu của ACV chiếm 70% và vốn vay thương mại chiếm 30%.

Về tiến độ triển khai, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho hay dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 được khởi công vào tháng 12/2022. Hiện nay, công trình đã hoàn thành đấu thầu hạng mục thân nhà ga và chuẩn bị triển khai.

Sau khi hoàn thành, nhà ga hành khách quốc nội sẽ có công suất 20 triệu hành khách/năm, khai thác được các loại tàu bay Code C và Code E, được thực hiện đồng thời với các công trình mở rộng đường giao thông kết nối do TP.HCM làm chủ đầu tư, giảm tình trạng tắc nghẽn tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đức Minh