Do lo ngại về việc giá xăng dầu được dự báo tiếp tục tăng mạnh, nhiều người tại Hà Nội và TP.HCM tranh thủ đi mua xăng trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 11/3. Kỳ điều chỉnh này đang được cảnh báo có thể đẩy mức giá xăng dầu tăng từ 3.000 – 8.000 đồng/l so với hồi đầu năm.

Nhiều tờ báo dự đoán giá xăng tăng mạnh vào ngày 11/3 nên người dân tranh thủ đi đổ đầy bình. (Ảnh chụp màn hình: Quang Minh biên tập/ Trí Thức VN)

Theo nhiều tờ báo trong nước dự đoán, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần thứ 6 năm 2022 (ngày 11/3) của liên Bộ Công thương – Tài chính sẽ tiếp tục đồng loạt tăng giá xăng dầu từ 3.000-8.000 đồng/l tùy loại so với đầu năm 2022. Điều này khiến nhiều người tập trung mua xăng trước áp lực xăng tăng giá.

Theo báo Tuổi Trẻ, hơn 8h tối ngày 10/3, cả 3 cây xăng trên đường Nguyễn Thị Thập (Quận 7, TP.HCM) đều xảy ra tình trạng người dân tranh thủ đi đổ xăng đầy bình, xếp hàng dài ở cây xăng. Ông Trần Minh Tâm (tài xế một hãng xe công nghệ) nói: “Trước đổ 50.000 đồng đã đầy bình, giờ đổ lên tới 80.000, mai còn cao nữa. Xăng tăng nhiều anh em tài xế cũng muốn nghỉ làm, đổi nghề, mà giờ tôi không biết làm gì nên đành chịu. Thôi hôm nay biết được tin mai xăng tăng nên tranh thủ đi đổ, cũng đỡ chút ít rồi”.

Các cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường Điện Biên Phủ (Quận Bình Thạnh, TP.HCM), đường Trần Não (TP Thủ Đức)… cũng xảy ra tình trạng tương tự, nhiều người dân phải chờ 5-10 phút mới tới lượt đổ.

Một nhân viên bán xăng tại một cây xăng ở Quận 7 cho hay từ chiều đến tối ai cũng “bóp cò” mỏi tay. “Nghe xôn xao giá xăng tăng mạnh nên ai cũng tranh thủ đi đổ, không chỉ xe máy mà xe hơi cũng tấp vô đổ nên cây xăng lúc nào cũng kín người”, người này cho hay – cũng theo báo Tuổi Trẻ.

Theo báo Thanh Niên, anh Nguyễn Nhật Thịnh (Quận 10, TP.HCM) cho biết nghe tin ngày mai (11/3) xăng có thể tăng lên 30.000 đồng/lít nên anh tranh thủ đi đổ. “Giờ tôi đổ đầy bình luôn, đổ ít nhanh hết lại phải đổ tiếp mà lúc đó xăng lên giá cao nên giờ tranh thủ đi đổ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Nay tôi thấy cây xăng nào cũng đông, giờ xăng lên cao quá chắc phải hạn chế đi chơi lại”, anh Thịnh nói.

Tại Hà Nội, ngày 10/3, số lượng người dân tới cây xăng đổ đông hơn thường ngày. Chị Hạnh – nhân viên cây xăng trên đường Nguyễn Trãi (Quận Thanh Xuân) cho biết một số điểm bán xăng dầu của quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông trong buổi sáng đã tăng 20% so với ngày hôm trước (ngày 9/3).

Trong dòng người chờ đợi đổ xăng, chị Bích Thủy (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay không chỉ xe máy đợi lâu mà xe ô tô cũng phải mòn mỏi chờ được đổ xăng. Chị Thủy nghe được dự báo xăng sẽ tăng giá vào ngày 11/3 nên tranh thủ đổ đầy bình xăng trước khi về nhà.

“Xăng tăng giá liên tục nên tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Dù xe máy vẫn còn nửa bình xăng nhưng mình vẫn đổ đầy”, chị Thuỷ nói – báo Việt Nam Net dẫn lời.

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 1/3, giá xăng dầu đã ghi nhận lần thứ 6 tăng liên tiếp (kể từ ngày 25/12/2021); giá xăng RON95 đã lên mức 26.830 đồng/lít, cao chưa từng có. Nếu giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh ngày 11/3 tăng cao như dự báo, giá xăng dầu trong nước của Việt Nam sẽ tiếp tục lập đỉnh mới.

Để kiềm chế giá xăng dầu, ngày 10/3, Bộ Tài chính Việt Nam cho biết đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là  2.000 đồng/lít; dầu Diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít/kg; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg và dầu hỏa 700 đồng/lít. Bộ Tài chính đề xuất thời gian thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường như trên từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/12/2022.

Quang Minh