Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Trung Nam Group (doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng vào điện tái tạo) cho thấy lợi nhuận sụt giảm hơn 84%. Bên cạnh đó, nợ phải trả của tập đoàn này là khoảng 68.110 tỷ đồng (gần 2,9 tỷ USD), đáng chú ý vay nợ từ trái phiếu lên tới gần 24.300 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).

nang luong dien mat troi dien gio dien tai tao trung nam group 2213254013
Trung Nam Group là doanh nghiệp đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng vào các dự án điện mặt trời, điện gió. (Ảnh minh họa: thelamephotographer/Shutterstock)

Cụ thể, Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) là doanh nghiệp gây chú ý trong việc đầu tư mạnh vào mảng năng lượng điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) từ năm 2018 với quy mô các dự án hàng chục nghìn tỷ đồng.

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), quy mô tổng tài sản của Trung Nam Group vượt 96.000 tỷ đồng, tăng hơn 3.500 tỷ so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,44 lần.

Theo đó, vốn chủ sở hữu của tập đoàn hơn 27.900 tỷ đồng, giảm không đáng kể sau một năm. Tuy vậy, tổng nợ vay của Trung Nam Group lên tới 68.110 tỷ đồng (gần 2,9 tỷ USD), trong đó một phần ba là vay nợ từ trái phiếu gần 24.300 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng hơn 1.360 tỷ so với đầu kỳ.

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Trung Nam là 254 tỷ đồng năm 2022, giảm 84,4% so với năm trước đó, tương ứng giảm hơn 1.380 tỷ đồng.

Để tài trợ loạt dự án năng lượng điện tái tạo, Trung Nam Group cũng như các công ty trong hệ sinh thái cần nguồn vốn rất lớn. Xuyên suốt nhiều năm qua, nhóm công ty của ông Nguyễn Tâm Thịnh và Nguyễn Tâm Tiến đã liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu với giá trị lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, theo trang Vietnambiz.

Không chỉ Trung Nam Group, nhiều thành viên khác trong hệ sinh thái cũng ghi nhận dư nợ trái phiếu lớn, như: CTCP Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 (9.798 tỷ đồng), Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam (4.944 tỷ đồng), CTCP Điện mặt trời Trung Nam (2.290 tỷ đồng), CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam (9.271 tỷ đồng).

Thời gian vừa qua, các doanh nghiệp liên quan Trung Nam Group thường xuyên góp mặt trong danh sách chậm trả, lãi gốc trái phiếu. Mới đây nhất, hồi cuối tháng 3.2022, Trung Nam Group có thông báo bất thường về việc chậm thanh toán lãi cho lô trái phiếu có mã TNGCH2223004, báo Lao Động đưa tin.

Giải trình vấn đề này, Phó tổng giám đốc Trung Nam Group Đỗ Tú Anh cho hay chậm thanh toán do gặp vấn đề trong quá trình điều chuyển tiền từ các hệ thống ngân hàng khác nhau, dẫn đến không kịp chuyển tiền về tài khoản dự phòng trả nợ trái phiếu để thanh toán lãi đúng thời hạn.

Trước đó, một số đơn vị thành viên trong hệ sinh thái trong mảng năng lượng tái tạo của Trung Nam Group cũng đã công bố lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Theo đó, CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam với lãi sau thuế 280 tỷ đồng; Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam báo lãi sau thuế năm 2022 đạt 81 tỷ đồng (giảm 80% so với cùng kỳ).

Riêng với Công ty Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 – chủ đầu tư dự án nhà máy điện gió Ea Nam ở Đắk Lắk đã công bố mức lỗ năm 2022 gần 859 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi vỏn vẹn 1,4 tỷ đồng.

Theo thống kê, tập đoàn Trung Nam Group có 7 dự án điện mặt trời và điện gió, tổng công suất thiết kế 1.492 MW, sản lượng hơn 4 tỷ kWh. Các dự án đã được khánh thành phần lớn trong năm 2021, và hoàn thành đi vào hoạt động vào cuối tháng 10/2021 để kịp hưởng giá ưu đãi FIT. Ngoài ra, đơn vị có 3 dự án thủy điện với tổng công suất 118 MW, sản lượng 435 triệu kWh.

trung nam group cac du an nang luong dien tai tao
Các dự án năng lượng tái tạo của Trungnam Group. (Nguồn: Tổng hợp từ Trung Nam Group).

Trọng Minh