Trong tháng 9 vừa qua, xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Indonesia đạt 166.000 tấn, nhiều nhất trong các nước, Tổng cục Hải quan cho biết.

 

Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, Việt Nam xuất khẩu hơn 605.400 tấn gạo, tăng 3,8%, với trị giá gần 378 triệu USD, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong tháng vừa qua, Việt Nam xuất khẩu 166.000 tấn gạo sang Indonesia, đạt 101,4 triệu USD, gấp 53 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu gạo sang Philippines đạt 62,7 triệu USD và Trung Quốc đạt 43,7 triệu USD.

Theo đó, Indonesia trở thành khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam trong tháng 9.

Tuy vậy, lũy kế 9 tháng 2023, Philippines vẫn là khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam. Trong 9 tháng năm nay, xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 1,29 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai với giá trị đạt 495,8 triệu USD, tăng 55,2%.

Xếp thứ 3 là Indonesia khi giá trị xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 462,6 triệu USD, tăng gần 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu gạo sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng hơn 106 lần và Chile hơn 22 lần.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, giá xuất khẩu gạo bình quân của nước ta trong 9 tháng đạt 553 USD/tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022, có thời điểm lên đến gần 650 USD/tấn.

Tại khu vực An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang sáng 12/10, nếp Long An (khô) tăng 200 đồng/kg lên mức 9.200 – 9.400 đồng/kg, theo báo Công thương.

Ghi nhận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 12/10, thương lái và doanh nghiệp hỏi mua nhiều nhưng khó kiếm được nguồn lúa bán.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu hôm nay chững lại và đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong phiên giao dịch ngày 10/10, giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở mức 618 USD/tấn; giá gạo loại 25% tấm dao động ổn định quanh mức 598 USD/tấn.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, nhu cầu mua gạo trên thị trường vẫn nhiều, tuy nhiên, nguồn gạo trong nước không còn nhiều do đã vào cuối vụ, nên các doanh nghiệp không dám ký thêm hợp đồng mới nếu chưa chuẩn bị được nguồn hàng.

Với việc Ấn Độ vẫn chưa có kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm hay bỏ áp thuế 20% xuất khẩu gạo trắng, trong khi chiến sự giữa Nga và Ukraine và xung đột ở khu vực Trung Đông đang diễn biến khó lường, giá gạo được dự báo sẽ duy trì ở mức cao, thậm chí còn tăng những tháng cuối năm nay.

Tuấn Minh