Theo các quy định quân dịch mới do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố hôm thứ Sáu (3/5), công dân nước này bị nhiễm HIV, bệnh lao phổi và ung thư, cũng như một số trường hợp nghiện ngập vẫn sẽ phải phục vụ trong lực lượng vũ trang, thậm chí ra tiền tuyến chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Ukraine giải thích, các quy định quân dịch mới xóa bỏ tình trạng ‘đủ điều kiện một phần’, thúc ép những ai trước đây được xếp vào tình trạng như vậy phải được đánh giá lại về sức khỏe. Các quan chức quân đội sẽ quyết định liệu tình hình sức khỏe của những lính quân dịch đó có cho phép họ phục vụ tại tiền tuyến hay không hay chỉ làm các công việc nhẹ nhàng hơn ở tuyến sau.

Chẳng hạn, những người bị bệnh lao phổi sẽ chỉ bị từ chối nhập ngũ nếu họ bị tổn thương phổi nặng và gây ra mối đe dọa truyền nhiễm lớn. Những bệnh nhân lao nhẹ hơn sẽ được yêu cầu thăm khám mỗi 6 tháng một lần để đánh giá tình hình. Những người được coi là “đã được điều trị lâm sàng” sẽ được giao các công việc đòi hỏi ít nỗ lực hơn, trong khi những người “đã có thay đổi sau khi điều trị lao” có thể được gửi tới tiền tuyến.

Những bệnh nhân ung thư và những người dương tính với HIV nhưng triệu chứng bệnh tình nhẹ hoặc thuyên giảm có thể được cân nhắc phù hợp với một vài hoặc tất cả các vị trí trong quân ngũ theo các quy định mới, phụ thuộc vào kỹ năng của họ như thế nào.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng có cách tiếp cận tương tự như vậy đối với những người mắc bệnh tâm thần. Bộ này coi những người bị các hội chứng bệnh tâm thần phân liệt “hiếm gặp” hoặc nghiện “nhẹ” là phù hợp để đảm nhận các nghĩa vụ quân sự không chiến đấu.

Những bệnh nhân mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) sẽ chỉ bị từ chối nhập ngũ hoàn toàn chỉ khi họ gặp phải các vấn đề “có biểu hiện nghiêm trọng”, và sẽ bị cấm tạm thời làm nhiệm vụ sau khi vừa bị một đợt PTSD gần đây.

Đầu năm nay, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đã chỉ mất 31.000 quân trong cuộc chiến tranh với Nga, một con số rất nhỏ mà ngay cả các hãng truyền thông phương Tây ủng hộ Kyiv cũng cho đó là đánh giá dưới mức thực tế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Sáu (3/5) ước tính rằng con số tử trận của binh lính Ukraine chỉ riêng trong năm 2024 này đã vượt quá 111.000 quân.

Quân đội Ukraine dự kiến sẽ tuyển thêm hàng trăm nghìn binh lính bổ sung. Họ giải thích rằng những binh lính kiệt sức trên chiến trường cần phải được luân chuyển và nghỉ ngơi.

Khi soạn thảo luật cải cách quân dịch, các nhà lập pháp Ukraine đã cân nhắc đến quyền giải ngũ của quân nhân sau một thời gian nhất định phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, chính phủ Zelensky nói rằng sẽ không có giải ngũ nào hết chừng nào cuộc chiến tranh với Nga còn tiếp diễn.

Hải Đăng (Theo RT)