Ngày 12/6, Thượng nghị sĩ Ron Johnson cáo buộc Bộ Tư pháp áp dụng tiêu chuẩn kép trong các cuộc điều tra về cựu Tổng thống Donald Trump và chỉ trích giới truyền thông tự do vì từ chối đưa tin về các giao dịch kinh doanh của gia đình Biden, đặc biệt là những giao dịch liên quan đến Tổng thống Joe Biden và con trai ông ta là Hunter Biden.

Embed from Getty Images

“Khi xem xét việc miễn tội cho Hillary Clinton, xem xét cuộc điều tra gian lận và tham nhũng về sự thông đồng của Nga – đó hoàn toàn là một lời nói dối, và FBI biết điều đó – khi đặt tất cả những điều này lại với nhau –  FBI, Bộ Công lý đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, cuộc bầu cử năm 2020, và giờ họ lại bắt đầu,” đảng viên Cộng hòa Wisconsin nói với người dẫn chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News Maria Bartiromo. “Họ sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2024.”

Ngày 9/6, ông Trump đã bị truy tố về 37 tội danh liên quan đến việc xử lý các tài liệu mật lưu giữ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida.

Thượng nghị sĩ Johnson lập luận, “thật khó để không nghi ngờ” Bộ Tư pháp. Ông cũng tin rằng Bộ Tư pháp đang cố gắng ngăn ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Ông nói với người dẫn chương trình Bartiromo: “Cuộc điều tra về Hunter Biden đã kéo dài nhiều năm. Họ cũng đã có thể kết thúc cuộc điều tra ông [Trump] rất nhanh. Ngoài ra, họ công bố cuộc điều tra này gần như cùng ngày khi các chi tiết về nguồn tin mật của FBI [về vụ hối lộ gia đình Biden] sẽ được các thành viên Quốc hội tiết lộ.”

Ngay trước khi tin tức về bản cáo trạng của ông Trump được công khai, Ủy ban Giám sát Hạ viện đã được FBI cho phép xem một tài liệu từ một nguồn cung cấp thông tin, trong đó cho thấy Tổng thống Biden và con trai ông là Hunter Biden – mỗi người đều nhận được 5 triệu đô la từ một giám đốc điều hành tại Burisma Holdings, công ty năng lượng của Ukraine mà con trai ông Biden từng làm việc.

Đồng thời, thượng nghị sĩ Đảng cộng hòa cáo buộc các hãng truyền thông chính thống là “đồng lõa, tuân thủ và tham nhũng” vì đã tập trung các tin bài vào ông Trump chứ không phải gia đình Biden.

Thêm nữa, ông còn cáo buộc ông Biden đã nhằm vào việc theo đuổi các cáo buộc hình sự chống lại ông Trump, khi các tổng thống khác không tiếp tục truy cứu trong các vụ việc khác.

“Tổng thống [Gerald] Ford đã quyết định tốt nhất là nước Mỹ không theo đuổi việc truy tố cựu Tổng thống [Richard] Nixon. Tổng thống Trump cũng đưa ra quyết định tương tự khi quyết định không theo đuổi bất kỳ hình thức truy tố nào đối với bà Hillary Clinton,” ông Johnson nhấn mạnh. “Joe Biden có thể đã đưa ra quyết định tương tự, nhưng ông ta đã không làm như vậy.”

Minh Ngọc (Theo Newsmax)