Đối phó với việc chậm phục hồi du lịch, trong đó bất cập về việc xin visa đã được chỉ ra bởi các doanh nghiệp, Quốc hội vừa thông qua việc nâng thời hạn visa điện tử lên 90 ngày, nâng thời hạn tạm trú đơn phương miễn thị thực lên 45 ngày.

khách quốc tế du lịch quốc tế sân bay hàng không check in trithucvn.co
Để đối phó với việc du lịch quốc tế phục hồi chậm, Việt Nam sẽ nâng thời hạn e-visa lên 90 ngày. (Ảnh: CTV/Trí Thức VN)

Sáng 24/6, Quốc hội Việt Nam đã thông qua dự Luật về việc nâng thời hạn thị thực điện tử (e-visa), theo đó e-visa sẽ được nâng từ 30 ngày lên 90 ngày. Luật này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Chính phủ quyết định danh sách nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp; danh sách cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng e-visa.

Luật cũng cho phép công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực được cấp tạm trú 45 ngày (quy định trước đó là 15 ngày) và được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định.

Một số ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ của quy định 45 ngày và đề nghị tăng lên 60 hoặc 90 ngày.

Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/5 cho biết khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 5/2023 giảm 6,9% so với tháng 4.

Tính chung 5 tháng của năm 2023, khách quốc tế ước đạt gần 4,6 triệu lượt người. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm 88%; bằng đường bộ chiếm 10,9%; bằng đường biển chiếm 1,1%.

Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách hàng đầu của Việt Nam, ước tính đã đón hơn 1,3 triệu khách đến từ quốc gia này trong 5 tháng/2023.

Khách đến từ Trung Quốc trong tháng 5 tiếp đà tăng với ước đạt gần 146.760 lượt người, tổng lượng khách 5 tháng đầu năm ước đạt gần 398.900 lượt khách.

Đức Minh