Luật thúc đẩy bởi Đảng Lao động Xã hội, nhằm ân xá những người Catalonia đòi ly khai năm 2017, đã gặp phải sự phản đối mãnh liệt với cuộc biểu tình lớn nhất từ trước tới nay ở Tây Ban Nha, ước chừng có khoảng 170.000 người tuần hành và biểu tình ở thủ đô Madrid.

231119 madrid 01 scaled
Biểu tình khổng lồ ở Madrid hôm Thứ Bảy (ảnh cắt từ video của AFP)

“Sanchez, tên phản bội”, “Đừng bán Tây Ban Nha”, v.v. có thể thấy trên các biểu ngữ của nhiều cuộc biểu tình diễn ra trên các nơi khắp đất nước Tây Ban Nha để chống lại lệnh ân xá, chỉ 2 ngày sau khi ông Pedro Sanchez giành được nhiệm kỳ 4 năm ghế Thủ tướng, nhờ thỏa hiệp và nhận hậu thuẫn từ các đảng dân tộc Catalan và Basque, theo Reuters báo cáo.

Tại thủ đô Madrid hôm Thứ Bảy ngày 18/11, hàng trăm ngàn người đã đến từ các nơi tham gia cuộc biểu tình được cho là lớn nhất từ trước tới nay ở đất nước này, chống lại luật ân xá mà những người theo chủ nghĩa xã hội Tây Ban Nha đồng ý với nỗ lực đòi độc lập vào năm 2017 của Catalonia để thành lập chính phủ riêng, một phong trào ly khai do sắc tộc xuất phát từ thế kỷ 19 ở Tây Ban Nha.

Nhà chức Tây Ban Nha đưa ra con số người biểu tình là 170.000.

Alberto Nunez Feijoo, lãnh đạo Đảng Nhân dân bảo thủ đối lập và Santiago Abascal, lãnh đạo đảng cực hữu Vox, cũng tham dự cuộc tuần hành do các nhóm dân sự tổ chức.

Sau cuộc biểu tình, hàng trăm người đã biểu tình trên đường cao tốc gần Cung điện Moncloa, nơi ở của thủ tướng tại Madrid. Đường A6 đã bị đóng cửa khoảng một giờ trong cuộc biểu tình nhưng sau đó đã mở cửa trở lại sau khi cảnh sát giải tỏa khu vực.

Lệnh sẽ ân xá cho khoảng 400 người tham gia vào nỗ lực đòi độc lập lên đến đỉnh điểm vào năm 2017, bao gồm cả những người theo chủ nghĩa ly khai cũng như cảnh sát liên quan đến các cuộc đụng độ với các nhà hoạt động. Trong số đó có cựu Tổng thống Catalan Carles Puigdemont, lãnh đạo của Junts và là bộ não đằng sau cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp, hiện đang sống lưu vong ở Bỉ.

Cuộc trưng cầu dân ý về độc lập bị tòa án tuyên bố là bất hợp pháp và dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ.

Theo hội đồng nghiên cứu CSIC của Tây Ban Nha, đây sẽ là đợt ân xá lớn nhất ở Tây Ban Nha kể từ đợt ân xá toàn diện năm 1977 cho các tội ác xảy ra dưới chế độ độc tài Francisco Franco, và là luật ân xá đầu tiên được phê duyệt ở Liên minh Châu Âu kể từ năm 1991.

Ông Sanchez —người vừa đã giành chiến thắng hôm Thứ Năm trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để thành lập chính phủ mới với 179 phiếu thuận và 171 phiếu chống, và vừa mới tuyên thệ nhậm chức vào hôm Thứ Sáu— đã bảo vệ luật, nói rằng lệnh ân xá sẽ giúp xoa dịu căng thẳng ở Catalonia.

Những người biểu tình, bao gồm cả các nhóm theo chủ nghĩa phát xít mới, đã tổ chức các cuộc biểu tình ồn ào bên ngoài trụ sở Đảng Lao động Xã hội ở Madrid trong 15 đêm liên tiếp kể từ khi thỏa thuận được công bố. Đã có những cuộc đụng độ với cảnh sát khiến các sĩ quan và người biểu tình bị thương nhưng nhìn chung các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình.

Trong một cuộc khảo sát của Metroscoopia vào giữa tháng 9, khoảng 70% số người được hỏi —59% trong số họ là những người ủng hộ Đảng Lao động Xã hội— cho biết họ phản đối ý tưởng ân xá.

Nhật Tân