Còn chưa đầy một tháng nữa là đến cuộc tranh luận bầu cử tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng hòa (23/8). Hiện tại, chỉ có 7 người đáp ứng các cuộc thăm dò và “tiêu chuẩn gây quỹ” do Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa quy định, đủ điều kiện tham gia giai đoạn tranh luận. Cựu Tổng thống Donald Trump coi cuộc tranh luận là phép thử xem ai sẽ là phó tổng thống tương lai.

Donald Trump 51334578452
Cựu Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Gage Skidmore/Wikimedia)

Ngưỡng tranh luận khá cao, yêu cầu sự đóng góp từ hơn 40.000 người từ ngày 1/7 – 21/8, 200 người trong số họ đến từ các khu vực ở hơn 20 tiểu bang; cần phải có được tỷ lệ ủng hộ ít nhất 1% trong không ít hơn 2 cuộc thăm dò toàn quốc theo quy định và trong 2 cuộc thăm dò khác nhau trong tiểu bang.

Cho đến nay, đã có 7 ứng cử viên đạt đủ điều kiện đứng trên bục tranh luận, gồm: Cựu Tổng thống Donald Trump, Thống đốc Florida Ron DeSantis, Thượng nghị sĩ Nam Carolina Tim Scott, cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley, doanh nhân công nghệ Vivek Ramaswamy, cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie và Thống đốc Bắc Dakota Doug Burgum.

Những người có thể không được chọn bao gồm cựu Phó Tổng thống Mike Pence, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson, Thị trưởng Miami Francis Suarez, người dẫn chương trình phát thanh Larry Elder, doanh nhân Perry Johnson và Nghị sĩ Texas Will Hurd.

Hôm thứ Hai trên mạng xã hội Truth, ông Trump kêu gọi Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa hãy để tất cả các ứng cử viên lên bục tranh luận. “Hãy để họ tranh luận để tôi biết tôi có thể cân nhắc ai cho vị trí phó tổng thống!”, ông Trump viết.

Cuộc đua sơ bộ của Đảng Cộng hòa vẫn luôn do ông Trump dẫn đầu. Ông đã sớm đáp ứng các ngưỡng bỏ phiếu và quyên góp, đồng thời có được kết quả thăm dò đặc biệt tốt ở Iowa và Nam Carolina.

Ở trung tâm Iowa, được gọi là “Bang Hawkeye“, tính đến ngày 21/7, 46% những người đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông DeSantis và ông Scott là 16% và 11%.

Một tình huống tương tự cũng xuất hiện ở Nam Carolina, nơi 48% cử tri được khảo sát tán thành ông Trump, tiếp theo là bà Haley với 14%, ông DeSantis với 13% và ông Scott với 10%.

Trong một cuộc thăm dò của New York Times / Sienna College được công bố vào thứ Hai  (31/7), tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa là 54%, dẫn đầu; còn tỷ lệ ủng hộ ông DeSantis là 17%, đứng thứ hai. Các ứng cử viên khác có tỷ lệ ủng hộ đều chưa vượt qua 3%.

Mỗi cuộc khảo sát có sai số lấy mẫu khoảng cộng hoặc trừ 3 điểm phần trăm, phù hợp với các tiêu chuẩn bỏ phiếu được Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa thông qua.

Các cơ quan thăm dò cho biết, mặc dù bản thân ông Trump đang vướng vào một số cuộc chiến pháp lý khó khăn, nhưng ông vẫn dẫn đầu rõ ràng trong số các cử tri ở các độ tuổi, trình độ học vấn, giới tính, khu vực thành thị và ngoại ô khác nhau.

Các cố vấn tranh cử cho viết, ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tham dự cuộc tranh luận đầu tiên hay không. “Làm điều đó để làm gì nếu bạn đang dẫn trước rất nhiều?”, cựu tổng thống nói trên Newsmax.

Giờ đây, các trợ lý của ông Trump đang thảo luận về các lựa chọn thay thế cho việc không tham gia vào cuộc tranh luận, chẳng hạn như một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình cũ của Fox News, anh Tucker Carlson trên nền tảng X (trước đây là Twitter).