Chiến dịch phản công của Kiev cùng NATO hậu thuẫn đã diễn ra 10 tuần mà không đạt được kết quả khả dĩ nào trong khi hao người tốn của nghiêm trọng, ABC News của Mỹ đưa tin 18/8, dẫn nguồn của chiến binh Mỹ có mặt trực tiếp ở chiến trường Ukraine. “Đó chắc chắn là một lực lượng rất chuyên nghiệp mà chúng tôi đang phải đối đầu trong chiến đấu,” một chiến binh bình luận. Hãng tin bình luận rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy phe Ukraine chịu thương vong nặng nề.

230819 abc 01
Chụp màn hình báo cáo 18/8 của ABC News

Tình hình thương vong trên chiến trường không được cả 2 phe tham chiến báo cáo công khai một cách trung thực. Kể từ đầu chiến dịch phản công của quân Ukraine, truyền thông dòng chính của Âu Mỹ trích dẫn nguồn giới chức Kiev trong các bản tin. Điều đó dẫn tới việc các báo cáo phản ánh quân Ukraine thương vong nặng nề chỉ xuất hiện ở các nguồn tin trung lập hoặc ở nguồn tin từ phe Nga.

ABC News báo cáo các thương binh của phương Tây có mặt ở chiến trường kể rằng quân Ukraine kém cỏi về tính tổ chức và phối hợp tác chiến, phần đông chỉ được huấn luyện sơ sài, trong khi quân Nga chiến đấu một cách rất chuyên nghiệp.

Nhưng bây giờ, dường như truyền thông dòng chính của Âu Mỹ cũng bắt đầu dùng các nguồn tin khác với giới chức Kiev.

ABC News đăng tin rằng họ đã nói chuyện với hai cựu quân nhân Hoa Kỳ đang ký hợp đồng trong một đơn vị lực lượng đặc biệt của quân đội Ukraine và cả hai đều bị thương trong một chiến dịch ở miền đông Ukraine hai tuần trước.

Đây là cách truyền thông Âu Mỹ miêu tả việc lính Mỹ tham gia chiến trường Ukraine —điều đã có từ lâu— tức là không nói trực tiếp là quân nhân chuyên nghiệp Mỹ được đưa vào chiến trường Ukraine. Họ miêu tả người đó ra khỏi quân lực Hoa Kỳ, trở thành cựu chiến binh, và sau đó ký hợp đồng làm việc trong hàng ngũ quân đội Ukraine, hoặc sang Ukraine làm công tác tình nguyện phục vụ cho chiến tranh.

Theo ABC News, cả hai người lính hiện đang ở trong một bệnh viện ở Kiev nhưng họ hy vọng sẽ được chuyển đến Đức để phẫu thuật trong tuần này nhằm loại bỏ các mảnh đạn ra khỏi cơ thể.

Họ kể về một nhiệm vụ họ tham gia, ấy là tìm cách đánh chiếm một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Donetsk, nơi do quân Nga kiểm soát từ năm 2014, kể từ khi tỉnh Donetsk ly khai do vụ đảo chính Maidan Kiev 2014.

Một trong 2 người, biệt hiệu “Tango” nói rằng nhóm “hàng chục” người của anh đã chịu “thương vong 85%” và 2 đồng đội của họ đã thiệt mạng khi cả đội bị phục kích. Theo anh, 40% đơn vị bị thương nặng đến mức “chiến đấu không hiệu quả.”

Chiến binh thứ hai, biệt danh “Cá vàng”, đã kể về “sự kháng cự rất có tổ chức” từ quân đội Nga.

“Đó chắc chắn là một lực lượng rất chuyên nghiệp mà chúng tôi đang phải đối đầu trong chiến đấu,” cựu quân nhân Hoa Kỳ từ Alaska nói.

Anh nói chuyện với ABC News trong phòng bệnh của mình ở Kiev, nơi anh ấy đang chia sẻ với 3 người lính Ukraine bị thương khác.

  • Hình ảnh về lính đánh thuê —người nước ngoài đang chiến đấu cho Ukraine— bất mãn đối với quân Ukraine được lưu hành trên mạng xã hội:

ABC News cũng đã liên lạc với 2 binh sĩ Ukraine khác được phỏng vấn trong các giai đoạn trước của cuộc chiến và họ cho biết họ cũng đã bị thương trong vài tuần qua.

Một người đàn ông phương Tây, với nhiều năm kinh nghiệm quân sự, hiện cũng đang ký hợp đồng với quân đội Ukraine, cho biết anh ta đã bị thương nặng trong giai đoạn đầu của cuộc phản công vào tháng 6.

Phát biểu với ABC News với điều kiện giấu tên, người lính chia sẻ rằng các hoạt động tấn công mà anh ta tham gia là vô tổ chức, đồng thời chỉ trích một số quyết định chiến thuật.

Anh kể: “Chúng tôi đã mất ba chiếc Leopards (xe tăng tiên tiến do Đức sản xuất) trong một ngày vì chúng được yêu cầu lao thẳng vào một bãi mìn.”

Anh cũng kể rằng các tân binh của Ukraine thường tỏ ra thiếu vắng sự huấn luyện cần thiết cho các hoạt động tấn công phức tạp trên chiến trường.

Người lính gia nhập quân đội Ukraine hơn một năm trước, cho biết hàng chục người từ tiểu đoàn của anh đã tham gia vào các hoạt động tấn công kể từ đầu tháng 6 và khoảng 80% trong số họ đã bị thương. Tuy nhiên, anh nói thêm rằng không có trường hợp tử vong nào.

Anh tuyên bố các thiết bị quân sự của phương Tây như xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp đã không được sử dụng hết tiềm năng vì một số binh sĩ Ukraine không được đào tạo hoặc có kinh nghiệm cần thiết.

“Có vẻ như họ (những người lính Ukraine) đã được dạy sử dụng chúng nhưng không sử dụng chúng (một cách hiệu quả) theo nghĩa chiến thuật (trên chiến trường),” anh nói.

Tuy nhiên, hai người Mỹ được ABC News phỏng vấn không cùng quan điểm với đánh giá đó. Bất chấp những vết thương của họ trong nhiệm vụ thất bại 2 tuần trước, họ lập luận rằng cuộc phản công của Ukraine đang được thực hiện tốt nhưng thương vong nặng nề là do quân Nga phòng thủ quá mạnh.

  • Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với phóng viên Ukraine: “Chiến dịch phản công của các bạn tiêu tốn 45.000 quân chết và thương tật. 45.000 quân bị loại khỏi vòng chiến!… Bạn thua với tỷ lệ 1:8 ở tiền tuyến (1 lính Nga đổi 8 lính Ukraine). Trong khi đó [Nga còn] 250.000 quân dự bị với vũ khí tối tân. Các bạn sẽ bị nghiền nát… và người Ba Lan xoa tay trong niềm vui sướng. Được người Mỹ thúc đẩy, [người Ba Lan] sẽ cắt đứt các vùng phía Tây [Ukraine]…”

  • Đại tá Mỹ về hưu Douglas Macgregor, và cũng là học giả viết sách quân sự, đã nhiều lần nói rằng quân Ukraine có thể bị chết tới 300.000, thậm chí 350.000 quân kể từ đầu chiến tranh 2/2022. Đây là con số cao hơn nhiều so với các báo cáo trên truyền thông Âu Mỹ. Theo ông Macgregor các bệnh viện của Ukraine đã quá tải. Trong khi đó quân Nga chỉ mất 50.000 quân kể từ đầu chiến tranh.

Nhật Tân