Ấn Độ hôm thứ Ba đã bác bỏ việc Trung Quốc đổi tên các địa điểm ở nơi mà Ấn Độ coi là thuộc bang Arunachal Pradesh miền đông nước này, trong khi Trung Quốc tuyên bố các địa điểm đó là một phần lãnh thổ của mình.

Embed from Getty Images

Trung Quốc và Ấn Độ đã xảy ra chiến tranh dọc theo các phần của đường biên giới dài 3.800 km được phân định sơ sài vào năm 1962 và các cuộc đụng độ ở các vùng núi trong những năm gần đây đã làm căng thẳng nghiêm trọng mối quan hệ giữa hai nước láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

Căng thẳng mới nhất đã nổ ra vào Chủ nhật khi Bộ Nội vụ Trung Quốc đưa ra một tuyên bố trong đó nói rằng họ đã “tiêu chuẩn hóa” tên của 11 địa điểm, bao gồm 5 ngọn núi, ở khu vực mà Trung Quốc gọi là miền nam Tây Tạng.

Tuyên bố bao gồm một bản đồ cho thấy 11 địa điểm được Trung Quốc đổi tên thành “Zangnan”, hoặc miền nam Tây Tạng trong tiếng Trung Quốc, với một số phần của bang Arunachal Pradesh được cho vào miền nam Tây Tạng và biên giới của Trung Quốc với Ấn Độ được phân định ở phía bắc sông Brahmaputra.

Ấn Độ bác bỏ những thay đổi này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi viết trên Twitter: “Arunachal Pradesh đã, đang và sẽ luôn là một phần không thể tách rời và không thể tách rời của Ấn Độ”.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết việc thay đổi tên “hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc”.

“Khu vực phía nam Tây Tạng là lãnh thổ của Trung Quốc,” bà Mao Ning nói trong một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm thứ Ba.

Ít nhất 24 binh sĩ đã thiệt mạng khi hai bên đụng độ ở vùng Ladakh vào năm 2020, nhưng tình hình đã lắng dịu sau các cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự.

Vào tháng 12 năm ngoái, quân đội của hai bên đã đụng độ ở khu vực Tawang của Arunachal Pradesh.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar tháng trước cho biết tình hình ở Ladakh rất mong manh và nguy hiểm, với các lực lượng quân sự được triển khai rất gần nhau ở một số nơi.

Nhật Minh (theo Reuters)