Cựu Đại sứ Liên Hợp Quốc, cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley đã cảnh báo tại hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo hàng năm của Liên minh Do Thái thuộc Đảng Cộng hòa vào thứ Bảy (28/10), rằng cựu Tổng thống Donald Trump có thể không ủng hộ Israel trong tương lai.

Nikki
Cựu Đại sứ tại Liên hợp quốc Nikki Haley phát biểu trong ngày đầu tiên của đại hội đảng Cộng hòa tại khán phòng Mellon vào ngày 24 tháng 8 năm 2020 ở Washington, DC (Ảnh minh hoạ, nguồn OLIVIER DOULIERY/AFP qua Getty Images)

Bà Haley phát biểu về những nghi ngờ ngày càng tăng của một số cử tri ủng hộ Israel, những người đã lùi bước trong sự tấn công của ông Trump nhằm vào Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trước đó, ông Netanyahu làm ông Trump phẫn nộ vì thừa nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden vào năm 2020.

Bà Haley cho biết dù ông Trump từng là một tổng thống thân Israel nhưng định hướng chính sách trong tương lai của ông vẫn chưa rõ ràng.

“Tất cả chúng ta đều biết những gì ông Trump đã làm trong quá khứ. Câu hỏi là: ông ấy sẽ làm gì trong tương lai?” bà Haley nói. 

Bà Haley cũng chỉ trích Tổng thống Biden về các chính sách của ông ở Trung Đông, bất chấp những lời lẽ ủng hộ Israel của ông Biden sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của những kẻ khủng bố Hamas.

Bà nói: “Hành động của ông Biden không phải lúc nào cũng giống như lời nói của ông ấy. Nếu bạn đứng về phía Israel, bạn sẽ không thân thiện với Iran.”

Bà tuyên bố: “Những gì đang xảy ra ở Israel là trường hợp rõ ràng về thiện và ác. Nó phân định rõ những người yêu tự do tự bảo vệ mình trước những kẻ khủng bố man rợ”. Mặc dù ông Biden đã nói một số điều đúng đắn, nhưng nỗ lực phục hồi mối quan hệ với Iran của ông lại là một phần của vấn đề.

Bà Haley kêu gọi những người yêu cầu “kiềm chế” và ngừng bắn trong cuộc xung đột khi Israel bắt đầu tiêu diệt Hamas. “Hãy dừng lại đi. Chỉ nói ‘không bao giờ nữa’ là chưa đủ. Chúng ta phải tiêu diệt bọn khủng bố để chúng không bao giờ có thể tái phạm nữa”.

Bà nói, Hoa Kỳ đang vì lợi ích của chính mình khi chọn về phía thiện hơn là ác – và không chỉ ở Israel. Bà nói, Ukraine đang phải đối mặt với cái ác dưới hình thức cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga. “Chúng ta nên cung cấp cho Ukraine những gì họ cần để đuổi Nga ra khỏi đất nước của họ.”

Có sự khác biệt trong cả hai trường hợp, nhưng những điểm tương đồng vẫn chiếm ưu thế hơn. Ví dụ, bà lưu ý đến sự hợp tác của Nga và Trung Quốc trong cả hai trường hợp.

Các cuộc chiến không chỉ liên quan đến an ninh của Ukraine hay an ninh của Israel, bà Haley nói: “Đây là vấn đề sâu sắc về an ninh của Mỹ”.

“Hãy nhớ lời tôi: Những ai từ bỏ Ukraine hôm nay có nguy cơ từ bỏ Israel vào ngày mai”, bà Haley cảnh báo. 

Bà Haley nói thêm rằng thật “sốc” khi Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa “không hiểu được bản chất của các mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt”. Bà có ý ám chỉ đến doanh nhân Vivek Ramaswamy và cựu Tổng thống Donald Trump, những người phản đối tiếp tục viện trợ cho Ukraine. 

Bà kết thúc bằng cách đề cập đến vụ tấn công khủng bố của Hamas và gọi đây là một cuộc khủng hoảng đức tin cá nhân, sau nhiều thập kỷ cầu nguyện cho những cuộc khủng bố “không bao giờ xảy ra nữa”.

Bà Haley tin rằng Israel sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trước: “Không ai có thể phá hủy những điều được Chúa ban phước”.

Anh Nguyễn