Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gọi các thành viên Hạ viện mang súng để tự vệ là “kẻ thù từ bên trong” trong một cuộc họp báo ngày thứ Năm (28/1).

Embed from Getty Images

“Chúng ta có thể cần bổ sung ngân sách để tăng thêm an ninh cho các thành viên trước kẻ thù từ bên trong Hạ viện – [đây là] mối đe dọa mà các thành viên lo ngại ngoài những điều đang diễn ra ở bên ngoài,” bà Pelosi nhấn mạnh trong cuộc họp báo.

Theo The Hill, khi được đề nghị nói rõ hơn về phát biểu của bà, đặc biệt “kẻ thù từ bên trong” là ai, bà Pelosi trả lời rằng: “Điều đó có nghĩa là chúng ta có những thành viên quốc hội muốn mang súng vào trong và đe dọa bạo lực đối với các thành viên khác.”

Trước đó, dân biểu Cộng hòa Lauren Boebert tuyên bố mang theo súng trên đường phố Washington và khi tham gia phiên họp tại quốc hội Mỹ. Nữ Dân biểu cho biết dù bà đang làm việc ở một trong những thành phố tự do nhất ở Mỹ, bà vẫn sẽ không từ bỏ các quyền của mình, đặc biệt là quyền sở hữu súng được quy định trong Tu chính án thứ hai của Hiến pháp. 

Bà Boebert cũng đã gửi thư cho ban lãnh đạo Hạ viện, kêu gọi họ giữ quy tắc năm 1967, cho phép các nghị sĩ mang súng vào bên trong tòa nhà Quốc hội. Bức thư, do 82 nghị sĩ Cộng hòa cùng ký tên, được đưa ra ba ngày sau khi 21 nghị sĩ Dân chủ đề nghị Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và ông Kevin McCarthy thay đổi quy tắc năm 1967 để ngăn nữ dân biểu Boebert mang súng vào Quốc hội.

Bà Pelosi cực lực phản đối điều này và thậm chí yêu cầu lắp máy quét kim loại ở phòng họp Hạ viện, nhấn mạnh rằng đây “một điều bi kịch nhưng cần thiết để bảo đảm an toàn”. Theo đề xuất của bà Pelosi, những ai từ chối đi qua máy quét kim loại sẽ bị phạt từ 5.000 USD (vi phạm lần đầu) tới 10.000 USD. Nhiều nhà lập pháp đã lên tiếng phản đối việc này.

Nữ dân biểu Boebert cũng đáp trả rằng bà có quyền mang súng một cách hợp pháp ở Washington và khu phức hợp Điện Captiol. “Các máy quét kim loại bên ngoài phòng họp Hạ viện sẽ không ngăn được các vụ bạo lực mà chúng ta đã thấy tuần qua. Đây chỉ là một trò làm màu chính trị của bà Pelosi.”

Trong thời gian gần đây, Quốc hội Mỹ đã không ngừng tăng cường an ninh từ sau vụ hỗn loạn Điện Capitol ngày 6/1. Trước Ngày nhậm chức tổng thống 20/1, hàng rào dây thép gai cao 2,4 m được dựng lên xung quanh tòa nhà Quốc hội, thêm vào đó là hàng chục binh sĩ Vệ binh Quốc gia đổ về thủ đô để đảm bảo an ninh.

Mới đây nhất, cảnh sát trưởng Capitol Yogananda Pittman thậm chí còn đề xuất Điện Capitol Hoa Kỳ cần một bức tường kiên cố để bảo vệ các thành viên Quốc hội sau cuộc hỗn loạn hôm 6/1.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: