Trung Quốc cho biết các khinh khí cầu tầm cao từ Hoa Kỳ đã đi qua không phận Trung Quốc mà không được phép hơn 10 lần kể từ năm ngoái, theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao hôm thứ Hai, tờ SCMP đưa tin.

1000w q75 1
Các thủy thủ Nhóm xử lý vật liệu nổ 2 đang làm việc để thu hồi khinh khí cầu gần bờ biển Nam Carolina vào ngày 5 tháng 2 năm 2023. (Ảnh của Hải quân Hoa Kỳ)

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, cho biết: “Việc khinh khí cầu của Mỹ xâm nhập bất hợp pháp vào không phận của các quốc gia khác cũng là điều bình thường.”

“Chỉ tính riêng từ năm ngoái, khinh khí cầu tầm cao của Mỹ đã bay trái phép qua không phận Trung Quốc hơn 10 lần mà không có sự chấp thuận của các cơ quan hữu quan của Trung Quốc. Điều đầu tiên mà Mỹ nên làm là tự kiểm điểm và thay đổi cách làm của mình, thay vì vu khống, làm mất uy tín hoặc kích động đối đầu”, ông Uông nói mà không cung cấp bằng chứng cụ thể.

Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh cáo buộc Washington triển khai khinh khí cầu ở Trung Quốc. 

Ông Uông cũng nhấn mạnh tại cuộc họp báo rằng “hoàn toàn là một tai nạn” khi khí cầu không người lái dân sự của Trung Quốc đi lạc vào không phận Mỹ vì lý do “bất khả kháng.”

“Việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu hoàn toàn là lạm dụng vũ lực và phản ứng thái quá. Chúng tôi kiên quyết phản đối điều này,” ông nói trong cuộc họp báo.

Ông Uông nói rằng Hoa Kỳ đã “lạm dụng” lợi thế công nghệ của mình để thực hiện các hoạt động nghe lén và đánh cắp quy mô lớn “bừa bãi” chống lại thế giới, đồng thời cho biết thêm rằng Hoa Kỳ đã vi phạm chủ quyền và lợi ích của các quốc gia khác, luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế. 

“Mỹ là đế chế giám sát và tội phạm có thói quen gián điệp lớn nhất thế giới,” ông Uông cáo buộc thêm.  

Ông cho biết Mỹ đã cử 657 tàu chiến và máy bay tiến hành trinh sát áp sát Trung Quốc vào năm ngoái.

Ngoài ra, vào tháng 1 năm nay, 64 máy bay và tàu quân sự Mỹ đã bị Bắc Kinh phát hiện ở Biển Đông, một diễn biến “gây nguy hiểm nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Trung Quốc và phá hoại hòa bình và ổn định khu vực”, theo ông Uông.

Nhật Minh (theo SCMP)