Bloomberg đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là đã tăng cường chuyển giao vũ khí cho Israel mà không có bất kỳ thông báo công khai nào về động thái này. Hãng truyền thông này cho biết, việc cung cấp đạn pháo, được cho là ưu tiên hàng đầu trong danh sách vũ khí mong muốn của Israel, vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp sự phản đối của hàng chục tổ chức cứu trợ.

800x 1
Máy bay không người lái Switchblade 600 (Nguồn:
AeroVironment)

Trong nhiều thập kỷ, Hoa Kỳ là đồng minh thân cận nhất của Israel và là nhà cung cấp vũ khí quan trọng cho nhà nước Do Thái. Sau cuộc tấn công khủng bố bất ngờ của Hamas vào Israel hôm 7/10, Washington đã nhanh chóng ra tay trợ giúp Israel, cung cấp cho nước này tên lửa phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) và bom thông minh.

Trích dẫn danh sách nội bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ vào cuối tháng Mười, hôm thứ Tư (15/11), Bloomberg đưa tin, Lầu Năm Góc đã và đang rút vũ khí từ các kho dự trữ trong nước và ở châu u để cung cấp cho Israel 36.000 quả đạn pháo 30mm và khoảng 2.000 tên lửa Hellfire dẫn đường bằng laser trang bị cho trực thăng tấn công Apache AH-64. Danh sách này còn bao gồm 57.000 quả đạn pháo có sức công phá lớn 155mm, cũng như đạn cối, súng trường và các thiết bị nhìn đêm cùng nhiều loại vũ khí khác. Israel cũng được cho là đã yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp 200 máy bay không người lái tấn công loại xuyên giáp Switchblade 600, loại máy bay mà quân đội Mỹ hiện không có trong kho.

Khi được yêu cầu bình luận về vấn đề trên, trong một thông báo phản hồi, cơ quan quân sự hàng đầu của Mỹ lưu ý, họ đang “tận dụng một số con đường, từ nguồn dự trữ nội bộ cho đến các kênh công nghiệp của Mỹ, để đảm bảo Israel có phương tiện để tự vệ”. Các quan chức Mỹ cho biết thêm rằng “sự hỗ trợ an ninh này tiếp tục diễn ra gần như hàng ngày”.

Việc chuyển giao vũ khí cho Israel được báo chí đưa tin dường như vẫn tiếp tục diễn ra mặc dù chính quyền Biden đã công khai kêu gọi Israel kiềm chế và tránh gây thương vong cho dân thường trong chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Gaza nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố Hamas.

Hôm thứ Hai (13/11), 30 tổ chức cứu trợ đã gửi một bức thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin kêu gọi ông tạm dừng việc giao đạn pháo 155mm cho Israel. Họ lập luận rằng vi Gaza là “một trong những nơi có mật độ dân số đông nhất thế giới, nên [việc sử dụng] đạn pháo 155mm vốn dĩ là bừa bãi”.

Hôm thứ Ba (14/11), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật do Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đề xuất vào cuối tuần qua nhằm tránh việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa vào thứ Sáu (17/11) sắp tới.

Viện trợ cho Ukraine và Israel rõ ràng không được đề cập trong dự luật tạm thời này. Dự luật này chỉ nhằm mục đích đảm bảo ngân quỹ cho các cơ quan chính phủ Mỹ hoạt động trong khoản thời gian giữa tháng Một đến đầu tháng Hai.

Tháng trước, chính quyền Biden đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt gói hỗ trợ khổng lồ trị giá 106 tỷ đô la cho Ukraine và Israel. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa đã phản đối kế hoạch này, dẫn đến bế tắc chính trị.

Gia Huy