Bộ Ngoại giao của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xóa bài đăng hôm 7/10 trên nền tảng X, trong đó kêu gọi Israel kiềm chế sau khi Hamas phát động các cuộc tấn công khủng bố trên khắp đất nước Do Thái này, giết chết hơn 600 người Do Thái, nhiều người trong số đó là dân thường.

Nội dung bài đăng trên X của Văn phòng Các vấn đề Palestine thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ như sau:

Chúng tôi lên án một cách mạnh mẽ cuộc tấn công của những kẻ khủng bố Hamas và những tổn thất về nhân mạng đã xảy ra. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế bạo lực và các cuộc tấn công trả đũa. Khủng bố và bạo lực không giải quyết được gì.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz đại diện cho bang Texas đã lên án bài đăng của Bộ Ngoại giao Mỹ: “Điều này thật đáng hổ thẹn và bất kỳ ai đã tham gia soạn thảo và phê duyệt dòng tweet này nên bị loại bỏ ngay khỏi chính phủ Hoa Kỳ.

Dân biểu Đảng Cộng hòa Claudia Tenney đại diện bang New York cũng lên án bài đặng này:

@USPalAffairs [Văn phòng Các vấn đề Palestine] đã tweet rằng ‘tất cả các bên’ phải kiềm chế bạo lực. Chúng ta không thể đánh đồng những kẻ khủng bố nhắm mục tiêu vào dân thường Israel với đồng minh lớn nhất của chúng ta trong khu vực đang tự vệ. Bất kỳ ai viết dòng tweet này đều phải bị sa thải và chính quyền Biden phải công khai lên án dòng tweet đáng xấu hổ này.#StandWithIsrael [Sát cánh với Israel].

Sau đó, phát biểu trên đài Newsmax, Dân biểu Tenney tiếp tục chỉ trích: “Thật nghiêm trọng khi chính quyền [Biden] coi như thể cuộc tấn công khủng bố này là do cả hai bên.

Đây rõ ràng là một cuộc tấn công từ Hamas, được Iran tài trợ, chống lại đồng minh lớn nhất của chúng ta. Đây không phải là việc Israel đang làm bất kỳ điều gì gây hấn. Họ [Israel] cần phải đứng lên và họ cần phải bảo vệ công dân của họ. Tôi ủng hộ [Thủ tướng Israel] Netanyahu 100% về vấn đề này. Người Israel cần phải đứng vững, và chúng ta cần phải sát cánh với họ.

…..

Điều đó cho tôi biết rằng chính quyền [Biden] không đứng lên bảo vệ Israel. Phản ứng đầu tiên của họ [chính quyền Biden] là lên án cả hai bên, thay vì lên án kẻ gây hấn, và không đứng lên bảo vệ đồng minh dân chủ, tốt nhất của chúng ta, thực sự đáng xấu hổ đối với chính quyền Biden. … Tôi thực sự lo lắng rằng Trung Quốc sẽ có động thái đối với Đài Loan vào một lúc nào đó, vì sự yếu kém và những chính sách thất bại của chính quyền Biden.

Trong một bài đăng trên X, ông Ellie Cohanim, cựu Phó Đặc phái viên Hoa Kỳ về chống chủ nghĩa bài Do Thái, cũng chỉ trích:

Bộ Ngoại giao của [Tổng thống] Joe Biden đang kêu gọi người Do Thái chấp nhận bị giết, giống như ngày xưa, khi người Do Thái còn là một cộng đồng tha hương yếu kém, không quốc gia, bị ngược đãi. Hãy đoán xem @USPalAffairs: Người Do Thái hiện giờ có một quốc gia và một quân đội. Họ sẽ trả đũa.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xóa bài đăng này vào cuối ngày 7/10. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý với tờ Washington Free Beacon rằng nội dung của bài đăng “không được phê duyệt và không đại diện cho chính sách của Hoa Kỳ.

Người phát ngôn này cho biết thêm: “Hoa Kỳ lên án cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Israel, đồng thời ủng hộ mạnh mẽ quyền tự vệ của Israel, như Tổng thống [Biden] và Ngoại trưởng [Blinken] đều đã nói rõ.

Phản ứng với bài đăng của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Len Khodorkovsky, cựu phó trợ lý ngoại trưởng, lên án: “Thật thảm hại. Kiểu nói lập lờ ngớ ngẩn này chỉ khuyến khích những kẻ khủng bố và gây nguy hiểm cho dân thường.