Trong “vấn đề bỏ phiếu qua thư” của bầu cử Tổng thống Mỹ, thứ Tư vừa qua (7/10) ở California người ta đã phát hiện trường hợp lá phiếu bị đánh cắp và vứt bỏ; ở New Jersey, một nhân viên bưu điện chịu trách nhiệm vận chuyển phiếu bầu đã bị bắt giữ, người ta phát hiện anh ta đã vứt bỏ gần 100 lá phiếu gửi qua bưu điện và hàng trăm lá thư khác. Vấn đề đã làm trầm trọng thêm chuyện tranh cãi bỏ phiếu qua thư, cũng như thêm bằng chứng về khả năng gian lận của việc bỏ phiếu này.

Embed from Getty Images

Các lá phiếu qua thư trong bầu cử của Mỹ (Nguồn ảnh: Robert King / Newsmakers / Getty Images).

Thứ Sáu tuần trước (2/10) Văn phòng Công tố viên tại Newark bang New Jersey cho biết rằng cơ quan chức năng phát hiện 99 lá phiếu trống và 633 lá thư khác trong một thùng rác bên ngoài một ngân hàng ở North Arlington, bao gồm cả tờ rơi vận động bầu cử; những lá phiếu trống đó đã được Ủy ban Bầu cử Hạt Essex phân phát cho các cử tri ở West Orange bang New Jersey.

Văn phòng Công tố nói rằng nhân viên bưu điện Nicholas Beauchene (26 tuổi) phụ trách vận chuyển những lá phiếu này, nhưng anh ta đã cố tình ném chúng đi. Công tố viên cho biết Beauchene còn vứt bỏ hơn 500 bức thư khác, chúng được tìm thấy trong thùng rác thứ hai ở phía bắc Arlington vào thứ Hai (5/10).

Nhân viên điều tra cho biết, thùng rác – nơi các lá phiếu được tìm thấy cách nhà của Beauchene khoảng 1,6 km.

Beauchene bị cáo buộc tội trì hoãn thư và cản trở thư. Nếu bị kết tội, hành vi phạm tội đầu tiên có thể khiến anh ta phải đối mặt với 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 250.000 đô la Mỹ, còn tội thứ hai có thể bị phạt tới 6 tháng tù giam và bị phạt tiền 5.000 đô la Mỹ.

Việc Beauchene bị bắt lại làm dấy lên lo ngại về hoạt động bỏ phiếu qua đường bưu điện, ông Trump cũng đã chỉ trích khả năng gian lận bằng cách gửi phiếu qua thư. Vào tối thứ Năm (8/10) Tổng thống Trump đặc biệt đăng lại thông tin trên Twitter về sự kiện nhân viên bưu điện bị bắt vì vứt bỏ phiếu gửi qua thư, Trump chỉ sử dụng từ “Xin chào!”  (Hello) để thu hút sự chú ý của mọi người.

Vấn đề trùng hợp là vào hôm thứ Tư (7/10) Phòng cảnh sát ở Morongo Basin của California cũng nhận được báo án của người dân cảnh báo vấn đề vứt bỏ thư từ, bao gồm cả thư gửi phiếu bầu. Những lá thư bị vứt bỏ được phát hiện ở hai địa điểm ở California: Đường Winters ở khu 65000 của Twentynine Palms, và Đại lộ Encelia ở khu 6500 của Joshua Tree. Những thư này được cho là bị đánh cắp từ hộp thư của khu cư dân trên đường Reche ở thành phố Landers gần đó, chúng cũng đã được thu hồi về bưu điện địa phương để được gửi lại.

Twentynine Palms nằm cách Los Angeles khoảng 141 km về phía đông của Nam California, tiếp giáp với Joshua Tree. Landers chỉ cách Joshua Tree và Twentynine Palms chỉ 30 phút lái xe.

Từ những rắc rối này, thanh tra Bưu điện Mỹ đã có lời khuyên mọi người nên lấy thư từ hộp thư càng sớm càng tốt sau khi thư được chuyển đi, không để thư trong hộp thư lâu và để qua đêm. Nếu không làm được như vậy thì hãy cân nhắc việc khóa hộp thư.

Trình Văn

Xem thêm: