Ngày 7/10, trong cuộc tranh biện Phó Tổng thống, người dẫn chương trình đã hỏi nếu bị đánh bại, Chính phủ Tổng thống Trump sẽ chấp nhận kết quả tổng tuyển cử năm 2020 không. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã thể hiện thái độ lạc quan, cho biết ông “tràn đầy niềm tin” sẽ chiến thắng. Đồng thời, ông cũng nghiêm khắc lên án người Đảng Dân chủ, tiết lộ rằng họ đã phí thời gian “ba năm rưỡi trong quá khứ” để cố gắng “lật đổ kết quả tổng tuyển cử năm 2016”, “bị điên rồi”. Điều đó cơ bản không phải là cái gì “quá độ hòa bình” mà họ vẫn cổ súy.

mike pence shutterstock 1683083968
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. (Ảnh: Valerio Pucci / Shutterstock).

Trong tranh biện, ông Pence nói với đối thủ của mình, ứng cử viên Phó Tổng thống Harris rằng: “Thượng nghị sĩ, khi bạn nói đến chấp nhận kết quả bầu cử, tôi cần phải nói với bạn, chính đảng của bạn đã bỏ ra thời gian 3 năm rưỡi trong quá khứ để mưu toan lật đổ kết quả bầu cử lần trước.”

Ông Pence nói: “Điều này quá điên rồ.”

“Khi ông Joe Biden làm Phó Tổng thống, Cục Điều tra Liên bang thực tế đã giám sát hoạt động tranh cử của ông Trump và tôi.”

Ông Pence tiết lộ: “Tài liệu được công bố trong tuần này cho thấy, Cục Tình báo Trung ương khi đó đã chuyển cho Cục Điều tra Liên bang những ghi chép những cáo buộc về hoạt động tranh cử đến từ bà Hillary Clinton (nhắm vào tranh cử của ông Trump)”.

“Phần lớn trong thời gian 3 năm qua chúng tôi đã nhìn thấy các bạn đem đến cho quốc gia này thảm họa giống như tuyết lở, nhưng kết quả phát hiện không có cái gì gọi là cản trở, cấu kết, và vụ án cũng đã kết thúc rồi.”

Bình luận của ông Pence tiết lộ hành động đen tối đằng sau hoạt động tranh cử bề ngoài của phe Đảng Dân chủ 

Điều mà ông Pence chỉ về những văn kiện do Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ John Ratcliffe giải mật trong tuần này mà Fox News có được và đưa tin đầu tiên. Văn kiện cho thấy sự kiện ông Trump “thông đồng Nga” về cơ bản là bà Hillary Clinton hãm hại, vì để che giấu bê bối của bà.

Ông John Ratcliffe đã giải mật bút ký viết tay của cựu Giám đốc Cục tình báo Trung ương (CIA) John Brennan. Những bút ký đó là được viết sau khi ông giới thiệu tóm tắt với cựu Tổng thống Obama về thông tin tình báo mà cơ quan này nhận được. Những thông tin tình báo đó cho thấy bà Hillary Clinton “vạch kế hoạch” móc nối ứng cử viên Tổng thống khi đó là ông Donald Trump với Nga, mục đích là trước bầu cử Tổng thống năm 2016 sẽ  “phân tán sự chú ý của công chúng về vụ bê bối thư điện tử của bà”.

Ông John Ratcliffe còn giải mật một bản ghi nhớ của Cục Tình báo Trung ương. Bản ghi nhớ này cho thấy, quan chức Cục Tình báo Trung ương (CIA) đã chuyển vụ việc này cho Cục Điều tra Liên bang (FBI) để có thể tiến hành điều tra.

Bản ghi nhớ này đã được biên tập và chỉnh sửa rất nhiều và nghiêm trọng, dù vậy, thông tin mà nó tiết lộ đủ để khiến người ta ‘không rét mà run’.

Bản ghi nhớ được gửi cho cựu Giám đốc FBI James Comey và mật vụ của FBI Peter Strzok viết rằng: “Theo yêu cầu bằng miệng của FBI, nên CIA đã cung cấp những thông tin mẫu đã thu thập được đến nay liên quan đến cuộc điều tra Crossfire Hurricane.”

“Một bản trao đổi ý kiến (đã xóa và sửa đổi) thảo luận về việc ứng cử viên tranh cử Tổng thống là bà Hillary Clinton phê chuẩn kế hoạch liên quan đến việc (móc nối từ đó cáo buộc) ứng cử viên tranh cử Tổng thống là ông Donald Trump và hacker Nga cản trở bầu cử Mỹ, mục đích là phân tán sự chú ý của công chúng đối với vụ bê bối máy chủ email cá nhân của bà.”

Đảng Dân chủ vẫn luôn có ý đồ lật đổ Tổng thống Trump

Trong cuộc tranh biện, ông Pence chỉ ra một cách sắc bén rằng ngoài sự kiện “thông đồng với Nga” cơ bản không tồn tại là thứ gây ra những phiền phức và trở ngại cho Tổng thống Trump trước và sau bầu cử, ngăn cản ông trúng cử và cố gắng đuổi ông hạ đài ngay cả khi ông trúng cử. Đảng Dân chủ và thế lực phe cánh tả còn phát động nhiều hành động bôi nhọ Tổng thống Trump. Nổi cộm nhất chính là việc luận tội Tổng thống do Đảng Dân chủ tiến hành hồi đầu năm 2020.

Ông Pence chỉ trích: “Thượng nghị sĩ Harris, bạn và những đồng nghiệp của bạn ở Quốc hội lại cố gắng thông qua điện thoại để luận tội Tổng thống”. 

Tâm điểm điều tra luận tội về “Sự kiện Ukraine” là cáo buộc Tổng thống Trump nỗ lực thúc đẩy Ukraine triển khai một cuộc điều tra liên quan đến chính trị. Cuộc điều tra này liên quan đến giao dịch giữa con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden là Hunter Biden với Ukraine, cho đến cả vấn đề liên quan đến bầu cử Tổng thống năm 2016.

Ông Trump đưa ra yêu cầu này sau khi khoản viện trợ quân sự trị giá hàng triệu đô la của Mỹ cho Ukraine bị đóng băng. Các đảng viên Đảng Dân chủ nói rằng điều này chứng tỏ rằng khoản viện trợ này là sự sắp xếp “một tay cầm tiền một tay giao hàng”, nhưng ông Trump phủ nhận rằng không có bất kỳ hành vi không đúng đắn nào, đồng thời ông cũng chỉ ra rằng viện trợ quân sự đã tạm thời bị gác lại với những lý do hoàn toàn chính đáng.

Tháng Hai năm nay, Thượng viện đã đưa ra phán quyết về 2 bản luận tội, tuyên Tổng thống vô tội.

Trong cuộc tranh biện Tổng thống đầu tiên vào ngày 29/9, ông Trump chỉ trích con trai của ông Biden sử dụng danh tính của cha để thực hiện hành vi tham nhũng, trong khi ông Biden thẹn quá hóa giận nên nhất thời không có lời nào đối đáp lại. Điều này cũng chứng tỏ yêu cầu điều tra gia đình Biden sau vụ việc luận tội của Tổng thống Trump là hợp lý.

Ông Trump hỏi: “Con trai của ông không có bản sự gì cả, vì sao lại nắm được nhiều quỹ đến thế?”

Ông Pence kiên định tin rằng sẽ thắng trong cuộc bầu cử, nhưng cảnh giác phe cánh tả tiến hành gian lận bầu cử

Về vấn đề liệu có chấp nhận kết quả bầu cử và quá độ một cách hòa bình hay không, trong cuộc tranh biện, ông Pence đã vạch trần và chỉ trích Đảng Dân chủ và phe cánh tả khi nói rằng họ sẽ chấp nhận kết quả. Nhưng thực tế họ không chấp nhận các cuộc bầu cử bình thường và công bằng chút nào, đồng thời vẫn luôn cố gắng gian lận.

Trong cuộc tranh biện, ông Pence nhấn mạnh những bình luận gây sốc gần đây của bà Clinton. Bà Clinton nói, “Ông Joe Biden không nên chấp nhận [kết quả bầu cử] trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Ông Pence cho biết: “Tổng thống Trump và tôi đấu tranh tại tòa mỗi ngày để ngăn chặn ông Biden và bà Harris thay đổi các quy tắc.”

Như Tổng thống Trump đã làm nhiều lần trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Pence cảnh báo không nên bỏ phiếu qua hòm thư một cách phổ biến. Phe Tổng thống Trump tuyên bố rằng điều đó tạo cơ hội cho “gian lận cử tri” trên “quy mô lớn”.

Tuy nhiên, ông Pence cho biết, ông và Tổng thống Trump “tràn đầy lòng tin” vào cuộc bầu cử, đồng thời tin rằng họ sẽ chiến thắng.

Trong cuộc tranh biện Tổng thống đầu tiên, đối mặt cùng vấn đề, câu trả lời của ông Trump là: “Nếu đây là cuộc bầu cử công bằng, thì sẽ đáp ứng làm thế 100% (chấp nhận kết quả bầu cử), nhưng nếu chúng tôi thấy có hàng vạn phiếu bầu bị thao túng, tôi sẽ không đáp ứng.”

Lần này, ông Pence nói: “Để tôi nói, tôi cho rằng chúng tôi sẽ thắng trong lần bầu cử này”. 

Lý Cao

Xem thêm: