Thứ Sáu (ngày 7/10), Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa 31 công ty, tổ chức nghiên cứu và các nhóm khác của Trung Quốc vào “danh sách chưa được xác minh”, nhằm hạn chế khả năng của họ trong việc tiếp cận một số công nghệ được quản lý của Hoa Kỳ.

shutterstock 15206915571
Ngày 7/10/2022, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa 31 công ty, viện nghiên cứu và các nhóm khác của Trung Quốc vào “danh sách chưa được xác minh”. (Ảnh: Diegomezr / Shutterstock)

Động thái này của Hoa Kỳ nhằm chống lại việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lợi dụng chính sách kết hợp quân sự – dân sự, để có được các công nghệ tiên tiến như chip của Hoa Kỳ cho các mục đích quân sự.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố danh sách 31 thực thể Trung Quốc trong Thông báo Liên bang”.

Khi Hoa Kỳ không thể loại trừ đầy đủ nguy cơ các sản phẩm của một công ty được sử dụng cho các mục đích vi phạm an ninh quốc gia của mình, Hoa Kỳ sẽ đặt công ty này vào “danh sách chưa được xác minh”.

Danh sách 31 thực thể được công bố sáng thứ Sáu (7/10) gồm các cơ quan nghiên cứu quan trọng của Trung Quốc, như các đơn vị của Học viện Khoa học Trung Quốc và Công ty Công nghệ Yangtze Memory (Trường Giang). Đây là nhà sản xuất bộ nhớ flash NAND chính mà Apple từng xem xét, khi tìm nguồn cung cấp cho một số sản phẩm sử dụng cho iPhone được bán ở Trung Quốc.

Chip nhớ flash NAND lưu trữ dữ liệu trong các thiết bị như điện thoại thông minh và máy tính cá nhân, cũng như trong các trung tâm dữ liệu.

Các công ty được đưa vào “Danh sách chưa được xác minh” của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, đồng nghĩa với việc chưa xác minh được khâu sử dụng sản phẩm cuối cùng của họ.

Trung tâm An ninh và Công nghệ mới nổi Mỹ (CSET) đã công bố một báo cáo ngắn gọn vào tháng Sáu năm nay, phân tích 24 hợp đồng mua sắm năm 2020 cho các công ty quân sự và quốc phòng Trung Quốc, và phát hiện ra rằng quân đội ĐCSTQ đang đặt hàng chip trí tuệ nhân tạo do các công ty Mỹ thiết kế và sản xuất ở Đài Loan và Hàn Quốc.

31 thực thể mới được bổ sung vào thứ Sáu (7/10) đều nằm ở Trung Quốc, nghĩa là các nhà cung cấp của Mỹ sẽ phải đối mặt với những rào cản mới trong việc bán công nghệ cho những thực thể đó.

Động thái này của Chính phủ Hoa Kỳ là một nỗ lực nhằm phá vỡ mối quan hệ giữa các công ty Trung Quốc với các cơ quan an ninh và quân sự nhà nước của Trung Quốc. Kênh này được Hoa Kỳ coi là một cửa hậu tiềm năng, cho phép Trung Quốc sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ để cập nhật khả năng giám sát và quân sự của họ.

Trong một thông báo sáng thứ Sáu, Chính phủ Hoa Kỳ cũng cho biết họ sẽ hạn chế hơn nữa việc bán các sản phẩm và công nghệ của Hoa Kỳ cho 31 thực thể, nếu Bắc Kinh không tác với yêu cầu từ Chính phủ Hoa Kỳ trong việc xác minh xem liệu cuối cùng những hàng hóa này có được quân đội Trung Quốc sử dụng hay không.

Bloomberg đưa tin, Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn, một nhóm vận động hành lang đại diện cho tất cả các nhà sản xuất chip lớn nhất của Hoa Kỳ, cho biết họ đang đánh giá tác động của các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới, và đảm bảo tuân thủ các hạn chế này.

Hiệp hội này cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi hiểu mục tiêu của việc đảm bảo an ninh quốc gia, và thúc giục Chính phủ Hoa Kỳ thực hiện các quy tắc này một cách có mục tiêu, cũng như làm việc với các đối tác quốc tế, nhằm giúp tạo ra một sân chơi bình đẳng, và giảm thiểu các tác động bất ngờ đối với sự đổi mới của Hoa Kỳ.”

Bất kỳ công ty nào bị đưa vào danh sách chưa được xác minh đều phải trải qua quá trình kiểm tra, xem sản phẩm của họ sẽ đi đến đâu. Trong khi quy trình đó đang được tiến hành, bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào cung cấp cho họ công nghệ của Hoa Kỳ, sẽ phải thông qua các chứng nhận bổ sung liên quan đến việc sử dụng sản phẩm.

Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng chính sách kết hợp quân sự-dân sự trong nỗ lực xóa mờ ranh giới giữa lĩnh vực quốc phòng và công nghiệp tư nhân. Họ sử dụng các công ty công nghệ Trung Quốc chuyên về trí tuệ nhân tạo, big data (dữ liệu lớn), công nghệ hàng không vũ trụ, điện toán lượng tử và các lĩnh vực khác, để hiện đại hóa quân đội của ĐCSTQ.

Các chương trình quân sự của ĐCSTQ hiện sử dụng siêu máy tính để mô phỏng các vụ nổ hạt nhân, dẫn đường cho vũ khí siêu thanh, và xây dựng mạng lưới tiên tiến, để giám sát những người bất đồng chính kiến ​​và dân tộc thiểu số, cùng các hoạt động khác.

Tháng 4/2021, Washington Post đưa tin rằng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Khí động học Trung Quốc (CARDC) đã sử dụng một siêu máy tính để mô phỏng sức nóng và lực cản của một tên lửa siêu thanh bay qua bầu khí quyển để thử nghiệm tên lửa siêu thanh. Con chip này sử dụng công cụ thiết kế phần mềm EDA của Mỹ và được giao cho TSMC sản xuất.

Trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng vào tháng trước, cố vấn an ninh quốc gia, ông Jake Sullivan, ám thị rằng Chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận mới đối với việc quản lý, giám sát công nghệ của Trung Quốc. Ông cho biết những nỗ lực trước đây của Chính phủ Hoa Kỳ, nhằm đi trước các đối thủ vài thế hệ trong một số công nghệ quan trọng nhất định, đã không còn đủ.

Ông Sullivan nói: “Với bản chất cơ bản của một số công nghệ, như chip bộ nhớ và logic tiên tiến, chúng ta phải dẫn đầu càng xa càng tốt.”

Bình Minh (t/h)