Mỹ là nguyên nhân của leo thang chiến tranh Ukraine, biến Ukraine thành vật hy sinh, mở rộng chiến tranh ra Châu Á, v.v. theo cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu khi diễn thuyết ở Bắc Kinh.

Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Diễn đàn Tương Sơn lần thứ 10, sự kiện trình diễn ngoại giao quân sự lớn nhất hàng năm của Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình video)

Tại Diễn đàn Tương Sơn lần thứ 10, sự kiện trình diễn ngoại giao quân sự lớn nhất hàng năm của Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã kể tội Mỹ, đặc biệt vai trò kiến trúc nên “chiến tranh lai” chống Nga.

Ngoài ra, Mỹ còn dùng các chiêu bài như “biến đổi khí hậu” hay “dân chủ” làm cái cớ để tiến hành “can thiệp nhân đạo” vào nội bộ quốc gia khác.

Đồng thời ông ca ngợi quan hệ Nga-Trung là mối quan hệ bình đẳng trên cơ sở tôn trọng an ninh quốc phòng của nhau.

Mỹ dẫn dắt NATO mở rộng đe dọa sang Châu Á

Theo ông Shoigu, NATO do Mỹ dẫn đầu đang “che đậy việc xây dựng lực lượng quân sự ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương với mong muốn phô trương đối thoại, áp đặt các liên minh và đường lối tương tác hoạt động trên các khu vực châu Á – Thái Bình Dương lên các đối tác,” hãng tin TASS đưa tin.

“Sau khi gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở [Ukraine] Châu Âu, phương Tây đang tìm cách mở rộng khả năng xung đột sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương và theo một số hướng,” Bộ trưởng Shoigu phân tích.

Không chỉ các nước NATO đang thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang ở Châu Á, mà sự xuất hiện của các khối an ninh như Bộ tứ (Quad) và AUKUS cũng đang làm suy yếu vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nỗ lực không phổ biến vũ khí hạt nhân ở châu Á.

Bộ tứ bao gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ, và Nhật Bản. Nhóm này được Mỹ gọi là lập ra để nhằm mục đích duy trì hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và đôi khi được giới truyền thông gọi là NATO của Châu Á.

AUKUS tập hợp Australia, Hoa Kỳ, và Anh, đồng thời cung cấp dịch vụ bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ và chia sẻ công nghệ động cơ hạt nhân với Australia, cũng như hợp tác phát triển vũ khí công nghệ cao.

Ông Shoigu cho rằng việc trao đổi thông tin phóng tên lửa của lực lượng Mỹ với Tokyo, và Seoul là nhằm ngăn chặn quan hệ Nga và Trung Quốc.

Các nước phương Tây tuyên bố họ phải tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược để giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và nền dân chủ.

Phương Tây tuyên truyền rằng nếu để Nga đánh bại Ukraine thì Nga có khả năng thừa thắng xông lên xâm lược toàn diện Châu Âu. Phương Tây lấy đó làm lý do cho sự mở rộng không ngừng của chính mình.

Gần đây, NATO tuyên truyền rằng chính vì lo sợ Nga bành trướng mà Phần Lan đã gia nhập NATO,  và Thụy Điển có thể sẽ sớm gia nhập và NATO đã tăng cường khả năng phòng thủ ở phía Đông.

Nga cho rằng đó là các lời biện minh dối trá để che đậy dã tâm của Mỹ và NATO.

Mỹ là độc tài chủ nghĩa thực dân mới

“Những thảm họa trong quan hệ quốc tế ngày nay là liên quan trực tiếp đến những phản kháng của một số quốc gia khi không chịu chấp nhận những củng cố tất yếu của một thế giới đa cực, [và] những nỗ lực của họ nhằm bảo vệ quyền bá chủ của mình,” ông Shoigu lập luận.

Khi xu thế của toàn thế giới đang trong quá trình thay đổi và không thể đảo ngược trở thành thế giới đa cực, thì Mỹ, một độc tài chủ nghĩa thực dân mới, đang tìm cách dùng các thủ đoạn, gồm cả quân sự và trừng phạt kinh tế, để bóp nghẹt bất kỳ quốc gia nào thách thức địa vị, quyền lực, và lợi ích của Mỹ.

Theo ông Shoigu, Nga là một ví dụ rõ ràng nhất, khi phải gánh chịu các áp lực nhiều năm cho đến nay trước việc NATO mở rộng liên tục và các thủ đoạn bóp chẹt kinh tế, hiển nhiên đó là những can thiệp trắng trợn “không kiêng nể gì quyền được đảm bảo an ninh một cách hợp pháp của Nga.”

Mỹ biến Ukraine thành vật hy sinh

Mỹ cùng phương Tây đã tiến hành “chiến tranh lai” chống Nga, ông Shoigu nhấn mạnh. Trong đó người dân Ukraine đã trở thành “pin tiêu hao” cho cuộc xung đột này. Kết cục Ukraine phải trả giá đắt.

Theo nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga, chỉ riêng trong chiến dịch phản công 4 tháng qua, Kiev đã tiêu tốn 90.000 quân, 600 xe tăng, và 1.900 xe thiết giáp các loại. Vậy mà “không một thành tích đáng kể nào về chiến lược đạt được ở chiến trường,” ông Shoigu cảm khái.

Mỹ leo thang chiến tranh hướng tới nguy cơ hạt nhân 

Để theo đuổi lợi thế chiến lược, Washington “trong nhiều năm đã cố tình làm suy yếu và phá hủy hệ thống an ninh quốc tế và ổn định chiến lược, bao gồm cả hệ thống các hiệp ước kiểm soát vũ khí,” ông Shoigu chỉ ra.

Chính leo thang chiến tranh với các vũ khí ngày càng khủng được phương Tây đưa vào chiến trường Ukraine đã đẩy tình huống hướng tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân, theo ông Shoigu, chứ không phải như Mỹ tuyên truyền rằng Nga “hạ thấp lằn ranh” cho vũ khí hạt nhân.

Mỹ áp dụng chính sách chia để trị cho Châu Á

Theo ông Shoigu, Mỹ có dùng những chiêu bài như “nhân quyền” hay gần đây có thêm các chiêu bài như “biến đổi khí hậu” để biện minh cho những can thiệp của mình, gồm cả can thiệp quân sự.

Moskva phản đối những nỗ lực của “trận doanh phương Tây” tìm cách “rời xa các cơ chế thực chất và thực dụng để đưa ra các lịch trình chính trị với các cơ chế hạng hai,” như biến đổi khí hậu.