“Vụ khủng bố [tấn công Israel] thật là sốc. Chúng ta nên phản ứng lại nó không chỉ bằng lời nói”, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner, lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (FDP) nói với tờ báo Welt am Sonntag hôm Thứ Bảy (8/10), và cho hay phải khẩn trương xét lại các khoản tài trợ nhân đạo cho dải Gaza, khi quân Hamas tiến hành các cuộc tấn công vào dân thường Israel, theo RT đưa tin.

Christian Lindner
Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner. (Ảnh: Sandro Halank, Wikimedia Commons)

“Tôi đang kỳ vọng nhận được khuyến nghị từ Bộ trưởng Ngoại giao về cách nhà nước Đức nên tiến hành hỗ trợ tài chính cho người Palestine như thế nào trước tình trạng bạo lực này,” Bộ trưởng nói thêm rằng nếu có bất kỳ quyết định nào can thiệp viện trợ đều phải được “thực hiện ngay lập tức.”

Theo ông Lindner, Berlin đã chuyển 340 triệu euro (360 triệu USD) viện trợ nhân đạo và phát triển cho người Palestine chỉ trong 2 năm 2021 và 2022.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội, cũng bày tỏ lo ngại tương tự. Bà nói với nhà Funke Mediengruppe: “Cuộc tấn công hèn nhát này của Hamas nhằm vào thường dân vô tội nhất định cần phải được dùng như một cơ hội để xét lại kỹ lưỡng tất cả các quỹ viện trợ của Đức, EU và Liên Hợp Quốc dành cho Gaza.”

Trong khi đó, Gregor Gysi, Nghị sĩ thuộc Đảng cánh tả (Die Linke), phản đối việc cắt viện trợ cho Gaza. “Các tổ chức của Palestine có thể và phải được hỗ trợ, nhưng Hamas thì không,” chính trị gia này nói với tạp chí Der Spiegel. Ông cũng lên án Hamas giết hại dân thường và bắt người Israel làm con tin.

Hamas đã phát động một cuộc tấn công vào Israel vào sáng Thứ Bảy, bắn tên lửa từ Gaza và đưa các nhóm chiến binh qua biên giới.

Israel đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu ở Gaza mà họ cho rằng đã được nhóm này sử dụng.

Xung đột leo thang đã khiến hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương chỉ trong vài ngày cho cả 2 phe.

Nhật Tân