Bắc Kinh và Washington thông báo hôm thứ Ba (22/8), Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo sẽ đến thăm Trung Quốc vào tuần tới, tiếp nối nỗ lực nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Embed from Getty Images

Washington cho hay, họ đang tìm cách quản lý tốt hơn mối quan hệ băng giá với Trung Quốc, khi hai cường quốc đang bất hòa về nhiều lĩnh vực, từ thương mại đến nhân quyền và Đài Loan.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhấn mạnh trong một tuyên bố: “Bộ trưởng Raimondo mong muốn sẽ có cuộc thảo luận mang tính xây dựng về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ thương mại Mỹ-Trung, những thách thức mà các doanh nghiệp Mỹ phải đối mặt và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.”

Bà Gina Raimondo dự kiến sẽ tới cả Bắc Kinh và Thượng Hải trong chuyến đi từ ngày 27-30/8.

Bắc Kinh cũng xác nhận chuyến thăm, đồng thời lưu ý thêm rằng bà Raimondo đã nhận được lời mời từ người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào (Wang Wentao).

Washington cho biết, chuyến thăm của bà Gina Raimondo dựa trên thỏa thuận giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden ở Bali năm ngoái “nhằm tăng cường liên lạc giữa Mỹ và Trung Quốc về một loạt vấn đề”.

Mối quan hệ Mỹ – Trung đã xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, mà căng thẳng nhất là những hạn chế thương mại mà Washington áp đặt với Bắc Kinh. Washington cho rằng những hạn chế này rất quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trong khi Bắc Kinh lên án chúng cản trở sự phát triển kinh tế của nước này.

Trong cuộc họp báo hôm 22/8, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan bày tỏ: “Trái ngược với tuyên bố của một số nhân sĩ ở Trung Quốc rằng chúng tôi đang tìm cách làm kìm hãm nền kinh tế Trung Quốc hoặc làm suy yếu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, thực tế không phải vậy”.

Ông khẳng định: “Nền kinh tế Trung Quốc ổn định là điều đáng mừng với thế giới.”

Ông nói thêm, bà Raimondo sẽ gửi đi thông điệp: Washington không tìm cách tách rời khỏi Trung Quốc mà là để “giảm thiểu rủi ro”, nghĩa là bảo vệ an ninh quốc gia của mình.

Trong tháng này, ông Biden đã ban hành một lệnh hành pháp nhằm hạn chế một số khoản đầu tư của Mỹ vào các lĩnh vực công nghệ cao nhạy cảm ở Trung Quốc – một động thái mà Bắc Kinh coi là “chống toàn cầu hóa”.

Sắc lệnh này dự kiến sẽ được áp dụng vào năm tới, nhắm vào các lĩnh vực như chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã tìm cách trấn an các quan chức Trung Quốc về những hạn chế này trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng trước, cam kết rằng mọi động thái mới sẽ được thực hiện một cách minh bạch.

Bà nhấn mạnh sự cần thiết phải cạnh tranh kinh tế lành mạnh và cải thiện thông tin liên lạc, đồng thời kêu gọi hợp tác về mối đe dọa nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra.

Tuy nhiên, bà cũng nêu lên những lo ngại nghiêm trọng về các hoạt động kinh tế không công bằng của Bắc Kinh cũng như các vấn đề xung quanh việc bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Nhật Minh (Theo AFP)