Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nhận định khi chuyến công du Bắc Kinh kéo dài 4 ngày của bà sắp kết thúc, các cuộc gặp song phương kéo dài 10 giờ đồng hồ với các quan chức cấp cao Trung Quốc trong những ngày gần đây thực sự “trực tiếp” và “hiệu quả”, giúp ổn định mối quan hệ thường xuyên rạn nứt giữa hai quốc gia.

Embed from Getty Images

Bà Yellen sẽ rời Bắc Kinh vào ngày 9/7. Bà phát biểu trong một cuộc họp báo rằng, Hoa Kỳ và Trung Quốc có những bất đồng quan trọng và những bất đồng này phải được trao đổi “rõ ràng và trực tiếp”.

“Mỹ và Trung Quốc có những bất đồng đáng kể,” bà Yellen nói với các phóng viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.

“Nhưng Tổng thống (Joe) Biden và tôi không đánh giá mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc qua khuôn khổ xung đột giữa các cường quốc. Chúng tôi tin rằng thế giới đủ lớn để cả hai nước chúng ta cùng phát triển.”

Bà Yellen nhấn mạnh, mục tiêu của chuyến thăm là thiết lập và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với nhóm kinh tế mới của Trung Quốc, giảm nguy cơ hiểu lầm và mở đường cho sự hợp tác trong các lĩnh vực như biến đổi khí hậu và các món nợ chồng chất.

Bà nhắc lại, Washington không tìm cách tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc, đồng thời lưu ý thêm rằng làm như vậy sẽ là “thảm họa cho cả hai nước và gây bất ổn cho thế giới”.

Tuy nhiên, bà bày tỏ Hoa Kỳ muốn thấy một “nền kinh tế cởi mở, tự do và công bằng”, không phải là một nền kinh tế buộc các quốc gia phải đứng về phía nào.

Chuyến thăm của bà Yellen cũng bao gồm các cuộc hội đàm với các chuyên gia tài chính về khí hậu, các nhà kinh tế nữ và các quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng Lý Cường.

Trong các cuộc họp của mình, bà đã kêu gọi hợp tác nhiều hơn giữa các bên về vấn đề kinh tế và khí hậu, đồng thời chỉ trích cái mà bà gọi là “các hành động trừng phạt” đối với các công ty Mỹ ở Trung Quốc.

Bà cũng thông qua các cuộc thảo luận để nêu lên “những quan ngại nghiêm trọng” về “các hoạt động kinh tế không công bằng” của Trung Quốc và sự gia tăng hành động cưỡng chế đối với các công ty Mỹ thời gian gần đây.

Bà cho hay: “Cạnh tranh kinh tế lành mạnh chỉ bền vững nếu nó mang lại lợi ích cho cả hai bên.”

Bộ trưởng Tài chính Mỹ còn thảo luận về cuộc chiến của Nga ở Ukraine, nêu rõ rằng điều “cần thiết” là các công ty Trung Quốc tránh cung cấp cho Nga sự hỗ trợ vật chất cho cuộc chiến hoặc né tránh các lệnh trừng phạt.

Cả hai bên đã hạ thấp kỳ vọng về những đột phá trong các cuộc đàm phán trong khi ca ngợi cơ hội ngoại giao trực tiếp.

Chuyến đi của bà Yellen diễn ra sau chuyến đi của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Bắc Kinh vào tháng trước. Đặc phái viên về khí hậu John Kerry cũng dự kiến sẽ thăm Trung Quốc trong tháng này.

Sự thúc đẩy ngoại giao của Hoa Kỳ diễn ra trước thềm cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Biden và ông Tập ngay sau hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 tại New Delhi, hoặc cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến vào tháng 11 tại San Francisco.

“Không một chuyến thăm nào có thể giải quyết những thách thức của chúng ta trong một sớm một chiều. Nhưng tôi kỳ vọng rằng chuyến đi này sẽ giúp xây dựng một kênh liên lạc linh hoạt và hiệu quả,” bà Yellen khẳng định.

Minh Ngọc (Theo Reuters)