Trong một sự kiện được tổ chức tại Thượng viện ngày 23/10, các chính trị gia liên bang Hoa Kỳ tuyên bố Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp tất cả các tín ngưỡng tôn giáo, và khiến những tôn giáo này mất đi sự ủng hộ của người dân. Cộng đồng quốc tế nên buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm và áp đặt các biện pháp trừng phạt.

USCIRF
Ngày 23/10, tại Thượng viện, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã tổ chức sự kiện kỷ niệm 25 năm Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế Frank Wolf. (Ảnh: Lý Thần /Epoch Times)

ĐCSTQ đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công và các tín đồ tôn giáo khác

id14102259 DSC02075 scaled
Ông Frank Wolf, cựu Nghị sĩ Hoa Kỳ, kiêm thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (Ảnh: Lý Thần /Epoch Times)

Trong bài phát biểu của mình, ông Frank Wolf, cựu Nghị sĩ Hoa Kỳ, kiêm thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, cho biết việc đàn áp quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đang diễn ra ở Trung Quốc nhằm vào Thiên Chúa giáo, Tin lành, và diệt chủng chống lại văn hóa của các Phật tử Tây Tạng…

Ông cho rằng ĐCSTQ đang thực hiện tội ác diệt chủng thực sự đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ và Pháp Luân Công. Hàng năm, 60.000 người bị thu hoạch nội tạng khi còn sống. Điều này thực sự quá đỗi tàn ác.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện của Phật gia, dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, gồm 5 bài công pháp. Vì tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh và cải thiện sức khỏe nên môn này được phổ biến rộng rãi.

Trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc lên tới 70 – 100 triệu người. Lo sợ số lượng của họ sẽ vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, Giang Trạch Dân đã ra lệnh tiêu diệt và đàn áp Pháp Luân Công.

Năm 2016, cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour, luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas và nhà báo điều tra Ethan Gutmann đã công bố phiên bản cập nhật của báo cáo điều tra cho biết, số lượng ca ghép tạng ở Trung Quốc từ khoảng 60.000 – 100.000 ca mỗi năm, và có thể lên tới 1,5 triệu ca từ năm 2000 – 2016; nguồn nội tạng chính đến từ các học viên Pháp Luân Công.

Cựu nghị sĩ Frank Wolf tuyên bố rằng cảnh sát ĐCSTQ đang giám sát thực địa các địa điểm tín ngưỡng tôn giáo. Ông nói, ông đã đến Tây Tạng và nhìn thấy cảnh sát, công an có mặt ở khắp các tu viện.

Ông tự hỏi, ngay trong nhà thờ hoặc giáo đường Do Thái của Hoa Kỳ, có khi nào đi nhà thờ mà thấy có cảnh sát mật ở đó không?

Ông Wolf nói với phóng viên của Epoch Times rằng đối với những thủ phạm diệt chủng như ĐCSTQ, Quốc hội Hoa Kỳ nên thông qua một đạo luật, hoặc tổng thống Hoa Kỳ nên ký một sắc lệnh hành pháp, cấm những người vận động hành lang của ĐCSTQ xuất hiện tại Quốc hội ở Washington.

Ngày 23/10, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm 25 năm Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế Frank Wolf tại Thượng viện. Năm 1998, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật này, nâng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo lên thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Theo đạo luật này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thành lập Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế, và đệ trình lên Quốc hội báo cáo thường niên về tự do tôn giáo quốc tế. Kể từ năm 1999, ĐCSTQ đã bị liệt vào danh sách quốc gia cần được quan tâm đặc biệt vì đàn áp tự do tôn giáo trong suốt 24 năm liên tiếp.

Ông Stephen Schneck, thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, nói với phóng viên của Epoch Times rằng tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc thật tồi tệ. Ông lo ngại về tình hình của tất cả các tín đồ tôn giáo ở Trung Quốc, gồm cả các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ.

id14102260 DSC02096
Nghị sĩ Hoa Kỳ Gus Bilirakis. (Ảnh: Lý Thần /Epoch Times)

Trong bài phát biểu của mình, Nghị sĩ Gus Bilirakis cho biết, ông và các đồng nghiệp của mình đấu tranh cho nhiều nhóm tôn giáo thiểu số bị đàn áp, như các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng ở Trung Quốc, Trung Đông và người Yazidi cũng như các Kitô hữu khác ở Châu Phi.

Cuộc đàn áp đã khiến ĐCSTQ đánh mất lòng dân

id14102261 DSC02080 602x400 1
Ông David Curry, thành viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. (Ảnh: Lý Thần /Epoch Times)

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của Epoch Times, ông David Curry, thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, cho biết hình thái ý thức chủ nghĩa cộng sản vô thần của ĐCSTQ đi ngược lại với niềm tin tôn giáo.

Ông nói, ĐCSTQ không muốn bất kỳ hệ tư tưởng nào khác thách thức hình thái chủ nghĩa cộng sản của mình. Họ phản đối bất kỳ biểu hiện nào về niềm tin tôn giáo. Bởi ĐCSTQ lo sợ điều này sẽ thách thức lòng trung thành của người dân Trung Quốc đối với họ.

Ông cho biết thêm, ĐCSTQ sử dụng công nghệ để kiểm soát xã hội và đánh giá điểm tín dụng xã hội…Họ đang làm mọi thứ có thể để làm điều này. Vì quyền lực, ĐCSTQ tuyên chiến với tất cả các tín ngưỡng tôn giáo, điều này sẽ khiến ĐCSTQ đánh mất lòng dân.

Buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm và trừng phạt họ

id14102262 DSC02135 476x400 1
Ông Frederick Davie, Phó Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. (Ảnh: Lý Thần /Epoch Times)

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của Epoch Times, ông Frederick Davie, Phó chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, cho biết về việc ĐCSTQ tiếp tục thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác khi họ còn sống.

Ông đề nghị Hoa Kỳ có thể sử dụng Đạo luật Magnitsky toàn cầu để áp đặt các biện pháp trừng phạt có chủ đích đối với các cá nhân (các quan chức của ĐCSTQ) và ĐCSTQ. Hoa Kỳ nên sử dụng mọi con đường để đảm bảo rằng việc này (thu hoạch nội tạng) không tiếp tục xảy ra trong mọi lĩnh vực, gồm cả ngoại giao và thương mại.

Ông David Curry, thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, nói với Epoch Times rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ của ĐCSTQ thực sự quá khủng khiếp, họ phải chịu trách nhiệm về việc này.

id14102264 DSC02110 scaled
Nghị sĩ Hoa Kỳ Mike Lawler đang phát biểu. (Ảnh: Lý Thần/ Epoch Times)

Trong bài phát biểu của mình, Nghị sĩ Mike Lawler nói rằng chúng ta cần tấn công những kẻ xấu trên khắp thế giới, cho dù đó là Trung Quốc, Iran, Triều Tiên, Nga hay liên minh xấu xa của họ, đồng thời buộc họ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền, tội ác chiến tranh và Đàn áp tôn giáo một cách mù quáng.

Trở về với niềm tin vào Chúa

Ông Lawler cũng cho biết, trong khu vực công có sự thiếu niềm tin vào Chúa.  Ông tin rằng chúng ta đã chứng kiến sự cay nghiệt, hận thù, cố chấp, giận dữ và sự thiếu tôn trọng đối với sự đa dạng về quan điểm trong các cuộc tranh luận công khai.

Ông nói rằng con người nên quay trở lại với niềm tin vào Chúa. Bởi niềm tin của chúng ta vào Chúa là cốt lõi của xã hội này và đất nước này. Chúng ta phải quay trở lại cốt lõi của điều gắn kết chúng ta, điều gắn kết nhân loại – đức tin tôn giáo.