Hầu hết các tướng lĩnh cao cấp nhất của Nga đã không xuất hiện trước công chúng sau cuộc binh biến thất bại của lính đánh thuê nhằm lật đổ giới lãnh đạo cấp cao nhất, trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin đang nỗ lực tái khẳng định quyền lực của mình. Ngoài ra, còn có các báo cáo chưa được xác nhận về ít nhất một vụ bắt giữ.

509px Valery Gerasimov official photo version 2017 07 11
Ông Valery Gerasimov. (Nguồn: Mil.ru/ Wikipedia)

Valery Gerasimov, tướng hàng đầu của Nga, đã không xuất hiện trước công chúng hoặc trên truyền hình nhà nước kể từ khi cuộc binh biến hôm thứ Bảy (24/6). Ông cũng không được nhắc đến trong thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng kể từ ngày 9/6.

Ông Gerasimov, 67 tuổi, là chỉ huy cuộc chiến của Nga ở Ukraine, đồng thời là người nắm giữ một trong ba “chiếc cặp hạt nhân” của Nga, theo một số nhà phân tích quân sự phương Tây.

Ngoài ông Gerasimov, Tướng Sergei Surovikin – được báo chí Nga đặt biệt danh là “Tướng quân Armageddon” vì các chiến thuật hiếu chiến của ông trong cuộc xung đột Syria, đồng thời là phó chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine – cũng vắng bóng.

Embed from Getty Images

Một báo cáo của New York Times, dựa trên tình báo Hoa Kỳ, cho biết hôm thứ Ba rằng ông Surivikin đã biết trước về cuộc binh biến và chính quyền Nga đang kiểm tra xem ông có phải đồng lõa hay không.

Phiên bản tiếng Nga của Thời báo Moscow và một blogger quân sự đã đưa tin về việc ông Surovikin bị bắt, trong khi một số phóng viên quân sự khác có lượng người theo dõi lớn ở Nga cho biết ông và các sĩ quan cấp cao khác đang bị thẩm vấn về vai trò có thể có của họ trong cuộc binh biến.

Tướng Gerasimov đã gây chú ý bởi sự vắng mặt của ông khi Tổng thống Putin hôm thứ Ba cảm ơn quân đội đã ngăn chặn một cuộc nội chiến.

Ông Surovikin, cấp phó của Gerasimov, được nhìn thấy lần cuối vào thứ Bảy khi ông xuất hiện trong một video kêu gọi lãnh đạo Wagner dừng cuộc binh biến.

Rybar, một kênh có ảnh hưởng trên ứng dụng nhắn tin Telegram do một cựu nhân viên báo chí của bộ quốc phòng Nga điều hành, cho biết một cuộc thanh trừng đang được tiến hành.

Ông cho biết các nhà chức trách đang cố gắng loại bỏ những nhân viên quân sự được cho là đã thể hiện “thiếu quyết đoán” trong việc dập tắt cuộc binh biến giữa lúc có một số báo cáo rằng các bộ phận của lực lượng vũ trang dường như đã làm rất ít để ngăn chặn các chiến binh Wagner trong giai đoạn đầu của cuộc nổi loạn.

“Cuộc nổi dậy vũ trang của công ty quân sự tư nhân Wagner đã trở thành cái cớ cho một cuộc thanh trừng lớn trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Nga,” ông Rybar nói.

Một động thái như vậy, nếu được xác nhận, có thể thay đổi cách Nga tiến hành cuộc chiến ở Ukraine và gây xáo trộn trong hàng ngũ Nga vào thời điểm Moscow đang cố gắng ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine, theo Reuters. Nó cũng có thể củng cố hoặc nâng cao vị trí của các nhân vật an ninh và quân sự cấp cao khác được coi là trung thành.

Không có bình luận chính thức về những gì đang xảy ra từ Bộ Quốc phòng Nga.

Alexei Venediktov, một nhà báo có nhiều mối quan hệ, cho biết ông Surovikin đã không liên lạc với gia đình ông ấy kể từ thứ Bảy và các vệ sĩ của ông này cũng im lặng.

Thủ lĩnh Wagner, người đã dành nhiều tháng để phỉ báng ông Shoigu và ông Gerasimov vì thành tích kém cỏi trong cuộc chiến Ukraine, đã thường xuyên ca ngợi ông Surovikin, người được kính trọng trong quân đội vì kinh nghiệm của ông ở Chechnya và Syria.

Ông Surovikin, người đã có thời gian làm chỉ huy tổng thể của cuộc chiến Ukraine trước khi ông Gerasimov được bổ nhiệm tiếp quản, được các nhà phân tích quân sự phương Tây và các bộ phận của quân đội Ukraine coi là một nhà điều hành giỏi.

Ông đã được các phóng viên chiến trường Nga nhắc đến như một bộ trưởng quốc phòng tiềm năng trong tương lai.

Ngân Hà (theo Reuters)