Nhà lãnh đạo Campuchia sắp mãn nhiệm Hun Sen hôm thứ Năm (10/8) đã công bố chính phủ mới của đất nước, do con trai cả của ông là Hun Manet đứng đầu và bao gồm cả con trai út và cháu trai của ông trong các vai trò cấp cao.

Embed from Getty Images

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của ông Hun Sen đã giành được hầu như toàn bộ, trừ 5 ghế trong số 125 ghế ở Hạ viện trong các cuộc bỏ phiếu hồi tháng 7, vốn bị nhiều người chỉ trích là gian lận sau khi đảng đối lập chính bị cấm tranh cử.

Vài ngày sau chiến thắng áp đảo, ông Hun Sen – một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới – tuyên bố ông sẽ từ chức và trao lại quyền lực cho con trai cả Hun Manet sau gần 4 thập kỷ cầm quyền.

Quốc vương Campuchia hôm thứ Hai đã bổ nhiệm tướng bốn sao Hun Manet, 45 tuổi, là lãnh đạo mới của đất nước, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực của triều đại.

Ông Hun Sen đã đăng lên kênh Telegram của mình những bức ảnh về cuộc họp vào thứ Năm của các Bộ trưởng chính phủ sắp mãn nhiệm và Bộ trưởng mới, trong đó có một bức ảnh cho thấy ông Hun Manet đi cùng với khoảng 30 thành viên nội các sắp tới.

Ông Hun Manet sau đó đã đăng lại các bức ảnh này và nói với những người theo dõi ông rằng yếu tố quan trọng nhất giúp CPP tiếp tục thống trị bầu cử là “sự đoàn kết và thống nhất nội bộ của đảng”.

Con trai út của ông Hun Sen, Hun Many, sẽ là Bộ trưởng công vụ, trong khi các con trai của Bộ trưởng nội vụ và Quốc phòng sẽ tiếp quản các chức vụ của cha họ, theo một danh sách dự thảo các thành viên nội các mới mà AFP có được.

Cháu trai của Thủ tướng sắp mãn nhiệm, Neth Savoeun, hiện là cảnh sát trưởng quốc gia đầy quyền lực, sẽ là phó Thủ tướng.

Cựu quan chức Khmer Đỏ Hun Sen, người đã cầm quyền từ năm 1985, đã bác bỏ sự lên án của quốc tế rằng các cuộc bầu cử vào tháng trước là không công bằng, nói rằng việc bàn giao được thực hiện để tránh “đổ máu” nếu ông qua đời khi còn tại chức.

Các nhóm nhân quyền cáo buộc ông sử dụng hệ thống luật pháp để đàn áp bất kỳ phe đối lập nào chống lại sự cai trị của ông, bỏ tù rất nhiều nhà hoạt động.

Sau khi thoái vị, ông Hun Sen sẽ trở thành chủ tịch Thượng viện vào đầu năm tới và giữ quyền nguyên thủ quốc gia khi nhà vua công du nước ngoài.

Ông cũng đã nói rằng ông sẽ tiếp tục phục vụ ở các vị trí khác cho đến ít nhất là năm 2033.

Lê Vy (theo AFP)