Chưa đầy một ngày là tới hạn chót 29/3 của lệnh trục xuất tu sỹ tu viện Kyiv Pechersh Lavra, buộc họ phải rời khỏi nơi ở của mình. Dường như không có sự thỏa hiệp nào từ phía chính quyền Zelensky và Chính thống giáo UOC.

230327 lavra 000
Liên tiếp 3 ngày Chủ Nhật kể từ khi có lệnh trục xuất, đều có hàng ngàn người tới tu viện Kyiv Pechersk Lavra, biểu thị phản đối cách làm của chính quyền. (Ảnh chụp từ video)

Pechersk Lavra ở thủ đô Kyiv là khu phức hợp tu viện có lịch sử 1.000 năm, một trong những điểm linh thiêng nhất của Chính thống Giáo, và cũng là một điểm hành hương nổi tiếng của các tin đồ Kitô. Bên dưới tòa nhà là những hang động nổi tiếng, nơi lưu trữ di tích của các tu sỹ lừng danh.

Nơi đây là trụ sở chính của Giáo hội Chính thống Ukraine UOC. Hôm 10/9, Bộ Văn hóa Ukraine đã ban lệnh trục xuất tu sỹ UOC khỏi nơi này, hạn chót là 29/3. Chính quyền Zelensky không chấp nhận đàm phán, không gia hạn. Một giáo hội mới mang tên OCU dự kiến sẽ tiếp quản tu viện nhờ có sự nâng đỡ của chính quyền.

Theo TASS đưa tin hôm 28/3, Giáo hoàng Công giáo Francis đã ngỏ lời sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa UOC và OCU. Tuy nhiên, thông tin từ Vatican cho biết Giáo hoàng sẽ không cung cấp hỗ trợ về mặt pháp lý, mà chủ yếu là kêu gọi hòa bình và hòa giải mâu thuẫn. Trước đó, hôm 15/3, Giáo hoàng Francis cũng đã lên tiếng kêu gọi các bên tham chiến ở Ukraine hãy “tôn trọng các địa điểm tôn giáo.”

Trong một báo cáo ngày 24/3, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc phê bình chính quyền Ukraine đã “phân biệt đối xử” nhắm vào Giáo hội Chính thống UOC. Hôm 27/3, Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên tiếng chỉ trích LHQ vì vấn đề này.

Theo CNE đưa tin hôm 28/3, các nhà thờ nước ngoài (chủ yếu là Chính thống Giáo) đã lên tiếng ủng hộ Giáo hội Chính thống UOC. Ví dụ, có sự ủng hộ từ Bulgaria, Síp, Croatia, Georgia, và Antioch. Trước đó, Hội đồng Giáo hội Thế giới (WCC) đã lên tiếng ủng hộ UOC. Ngoài ra, Giáo hội Chính thống Nga ROC nhìn nhận việc chính quyền Zelensky đang làm là một dạng thức đàn áp người Ukraine.

Cho đến nay, không có nhà lãnh đạo giáo hội Kitô Giáo nào ở quốc tế ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chủ trương “tăng cường độc lập tinh thần” của ông.

Khoảng 200 tu sỹ, cùng hàng trăm học sinh và hàng trăm người làm công của tu viện Pechersk Lavra,  sẽ là nạn nhân của lệnh trục xuất do Bộ Văn hóa Ukraine đưa ra.

Phía chính quyền tuyên bố họ trục xuất UOC vì tổ chức này có quan hệ với Nga. Giáo hội Chính thống UOC bác bỏ, và nói rằng họ đã cắt đứt quan hệ đó từ đầu, và đã làm nhiều việc để tỏ lòng trung thành với Ukraine.

Phía chính quyền cho biết lệnh trục xuất là căn cứ theo việc hợp đồng thuê đã hết hạn. UOC bác bỏ và nói rằng các tranh chấp về đất đai và tài sản phải được xử lý theo luật, và phải có tòa án xét xử thích đáng. Nghĩa là Bộ Văn hóa Ukraine đã vi phạm luật pháp và Hiến pháp khi ban bố lệnh trục xuất.

Video nhà thờ cuối cùng giáo phận Ivano-Frankivsk của Giáo hội Chính thống UOC bị OCU và những người lạ cưỡng bức lấy đi hôm 25/3, trong khi cảnh sát mặc kệ. (Trí Thức VN không thể kiểm chứng thông tin này qua nguồn độc lập khác).

Video một số cảnh khi nhà thờ ở Frankivsk của UOC bị tấn công bằng khói cay khí độc. (Trí Thức VN không thể kiểm chứng thông tin này qua nguồn độc lập khác).

Nhật Tân