Nhân loại chào đón năm mới 2024 và chia tay năm 2023 đầy biến động, năm nóng nhất được ghi nhận và được đánh dấu bằng sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI), cuộc khủng hoảng khí hậu và các cuộc chiến đẫm máu ở Gaza và Ukraine. Sau đó một nửa dân số thế giới sẽ bước vào năm bầu cử 2024.

Phao hoa 2024
Pháo hoa thắp sáng bầu trời trên Cầu Cảng Sydney và Nhà hát Opera Sydney trong lễ đón giao thừa vào ngày 01/1/2024 tại Sydney, Úc. (Ảnh: Roni Bintang/Getty Images)

Đêm 31/12/2023, hàng tấn pháo hoa sẽ thắp sáng trên bầu trời của các quốc gia, chào đón một năm 2024.

  • Pháo hoa chào đón năm 2024 tại London, Anh:

  • Tại Sydney, Úc:

  • Tại Dubai, UAE:

  • Tại Singapore:

  • Pháo hoa đón 2024 tại Hồng Kông:

  • Times Square, New York, Mỹ:

AFP cho biết, hơn 8 tỷ người đã đón chào thời khắc bước sang năm mới. Nhiều người hy vọng chấm dứt tình trạng chi phí sinh hoạt cao và xung đột toàn cầu. 2024 là năm bầu cử quan trọng đối với một nửa dân số thế giới, cũng là năm diễn ra Thế vận hội Olympic sẽ được tổ chức tại Paris vào mùa hè tới.

Sydney, Úc nơi được mệnh danh là “Thủ đô đón năm mới của thế giới”, là một trong những thành phố đầu tiên trên thế giới đổ chuông đón năm mới 2024, có 8 tấn pháo hoa đã được bắn trên bầu trời. Ước tính có hơn 1 triệu người sẽ tập trung trên bờ biển của thành phố để hòa mình vào không khí tưng bừng này.

Trong 12 tháng qua, làn sóng hồng “Barbie mania” đã càn quét thế giới, các công cụ AI trở nên phổ biến hơn bao giờ hết, ca ghép mắt toàn bộ đầu tiên trên thế giới cũng được thực hiện.

Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Ấn Độ cũng là quốc gia đầu tiên hạ cánh tàu vũ trụ lên cực nam chưa được khám phá của mặt trăng.

2023 cũng là năm trái đất nóng nhất kể từ khi các kỷ lục bắt đầu được ghi nhận vào năm 1880. Hàng loạt thảm họa khí hậu tấn công con người, từ Pakistan đến vùng Sừng châu Phi đến lưu vực sông Amazon.

Trên hết, năm 2023 sẽ được ghi nhớ với cuộc tấn công chưa từng có của Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7/10 và sự trả đũa tàn nhẫn của Israel.

Liên Hợp Quốc ước tính gần 2 triệu cư dân Gaza – tương ứng khoảng 85% dân số thời bình, đã phải di dời kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công đáp trả.

Chiến tranh Nga – Ukraine đã kéo dài 2 năm, người dân vẫn đang mong chờ về ngày kết thúc chiến sự.

Đối với hơn 4 tỷ người trên thế giới, năm 2024 là năm bầu cử quan trọng. Ngoài cuộc bầu cử ở Đài Loan ngày 13/1, Nga, Anh, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Mexico, Nam Phi, Venezuela và Mỹ cũng chào đón những cuộc bầu cử của riêng mình.

Tháng 12/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024. Nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Vladimir Putin sẽ kết thúc vào ngày 7/5/2024.

Trong khi đó, hơn 400 triệu cử tri từ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ đi bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu trong cuộc bầu cử diễn ra từ ngày 6 đến 9-6/2024. Cuộc bầu cử này sẽ lựa chọn 720 thành viên của nghị viện, những người có nhiệm vụ giám sát lập pháp châu Âu, quyết định các vấn đề nội khối.

Đặc biệt thu hút sự chú ý của công luận là cuộc chạy đua bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ. Đảng viên Đảng Dân chủ 81 tuổi Joe Biden và đảng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump 77 tuổi đang lên kế hoạch đối đầu một lần nữa vào tháng 11/2023.

Cuộc bầu cử này được giới quan sát đánh giá là sẽ định hình chính sách đối ngoại của Mỹ trong ít nhất 4 năm tới.

Bình Minh (t/h)