Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông Colombia và buộc tội ông ta liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse vào mùa hè năm ngoái.

Mario Antonio Palacios
(Ảnh chụp màn hình)

Hôm thứ Ba (4/1), các đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã bắt giữ ông Mario Antonio Palacios, hoặc “Floro”, tại thành phố Miami thuộc tiểu bang Florida. Ông ta dự kiến sẽ ra hầu tòa lần đầu vào cuối ngày.

Ông Palacios là một cựu thành viên của quân đội Colombia. Ông ta sẽ trở thành người đầu tiên bị xét xử ở các tiểu bang vì bị cáo buộc liên quan đến vụ ám sát tổng thống Haiti khiến đất nước nghèo khó vùng caribe này rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Theo tờ Miami Herald, ông ta đang phải đối mặt với các lời buộc tội âm mưu hỗ trợ vật chất dẫn đến cái chết của một nhà lãnh đạo nước ngoài và âm mưu bắt cóc và giết một nhà lãnh đạo nước ngoài.

Ông ta bị cáo buộc là thành viên của một đội ám sát lớn, bao gồm 26 người Colombia và hai người Mỹ gốc Haiti, đã bắt chết Tổng thống Moise bên trong dinh tổng thống vào tháng 7 năm ngoái.

Các nhà chức trách Haiti đã bắt giữ hơn 40 cá nhân tại Haiti sau cái chết của tổng thống nước này, bao gồm 18 cựu quân nhân Colombia và người đứng đầu đội an ninh của Tổng thống Moise.

Hiện tại, vẫn chưa rõ ai đã ra lệnh ám sát Tổng thống Moise và động cơ của vụ ám sát là gì.

Nhật Minh

Xem thêm: