Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hôm thứ Sáu (22/9) cam kết sẽ loại bỏ khoản tài trợ cho Ukraine khỏi gói chi tiêu của Bộ Quốc phòng Mỹ trong bối cảnh phe bảo thủ phẫn nộ.

Gói chi tiêu của Bộ Quốc phòng đã hai lần không vượt qua được cuộc bỏ phiếu theo thủ tục tại Hạ viện do sự phản đối trong nội bộ Đảng Cộng hòa. Gói này có kèm thêm 300 triệu USD tài trợ cho Ukraine để nước này tiếp tục chiến đấu với quân đội Nga.

Trong bối cảnh đối mặt với sự phản đối từ chính trong nội bộ Đảng Cộng hòa, hôm thứ Sáu (22/9) khi được báo giới hỏi về khoản viện trợ Ukraine có trong dự luật phân bổ ngân sách cho Bộ Quốc phòng, ông McCarthy nói rằng: “Nó [khoản tài trợ cho Ukraine] sẽ bị loại ra và được bỏ phiếu riêng“.

Phe bảo thủ, trong cả hai hôm thứ Ba (19/9) và thứ Năm (21/9), đều không bỏ phiếu theo thủ tục để cho phép tranh luận về biện pháp tài chính nêu trên. Trong đó, cuộc bỏ phiếu thứ hôm 21/9 đã chệch hướng khỏi nghị trình lập pháp của Hạ viện và buộc Đảng Cộng hòa tại Hạ viện phải cho phép các nhà lập pháp nghỉ họp cuối tuần.

Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa, Georgia) dù là một đồng minh thân cận của ông McCarthy, nhưng hôm 21/9 cũng đã không đứng về phía ông và đã bỏ phiếu chống lại tiến trình thông qua gói chi tiêu Bộ Quốc phòng kèm viện trợ Ukraine.

Ông McCarthy đưa ra ra loan báo cam kết loại bỏ khoản tài trợ cho Ukraine khỏi gói chi tiêu của Bộ Quốc phòng Mỹ sau chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky tới Washington D.C. Lãnh đạo Ukraine đã gặp Tổng thống Joe Biden và các nghị sĩ lưỡng đảng Quốc hội Mỹ để đảm bảo có được khoản hỗ trợ 24 tỷ USD để tăng cường quốc phòng cho Ukraine.