Theo ông Roy Kamphausen, Chủ tịch Cục Nghiên cứu Châu Á Quốc gia, Hoa Kỳ nên tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các đồng minh và đối tác của mình để chống lại Trung Quốc một cách hiệu quả.

ramphausen
Ông Roy Kamphausen, Chủ tịch Cục Nghiên cứu Châu Á Quốc gia (Ảnh chụp màn hình video)

“Chúng tôi đã củng cố mối quan hệ của mình với các đồng minh và đối tác, đây thực sự là một bước thiết yếu. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị đe dọa bởi các liên minh được củng cố của Hoa Kỳ,” ông Kamphausen cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NTD.

Ông chỉ ra, mối quan hệ đối tác Úc-Vương quốc Anh-Hoa Kỳ (AUKUS) sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa ba quốc gia bằng cách hệ thống hóa một số quan hệ đối tác quân sự hiện có và tạo ra những mối quan hệ mới, gọi đó là một thỏa thuận lớn.

Theo thỏa thuận AUKUS, Úc sẽ mua tới 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân do Mỹ sản xuất trong thập kỷ tới và chế tạo các tàu ngầm mới theo thỏa thuận AUKUS với công nghệ của Anh và Mỹ tại Nam Úc vào năm 2042.

“Chúng tôi đã củng cố mối quan hệ với Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản thông báo sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong 5 năm tới,” ông nói.

Ông Kamphausen cũng nhắc đến Tuyên bố Washington, trong đó phác thảo một loạt các biện pháp răn đe mở rộng của Hoa Kỳ, liên quan đến việc triển khai các tài sản chiến lược của Hoa Kỳ — lực lượng hạt nhân — trên Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố được lãnh đạo hai nước ký ngày 26/4 nhân chuyến thăm 6 ngày của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới Hoa Kỳ.

Ông còn nhấn mạnh: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận mới về tư vấn hạt nhân, đây có thể là một bước tiến tới kế hoạch hạt nhân.”

Ngày càng quyết đoán

Theo ông Kamphausen, các đồng minh trong khu vực ngày càng quyết đoán hơn trong việc đẩy lùi áp lực từ Trung Quốc.

Ông lấy trường hợp của Úc làm ví dụ, rằng quốc gia Thái Bình Dương này là một trường hợp đáng khen ngợi trong việc đứng vững trước áp lực của Trung Quốc.

Kể từ năm 2020, Bắc Kinh đã nhắm mục tiêu vào Úc bằng chiến dịch cưỡng chế kinh tế đối với thịt bò, thịt cừu, lúa mạch, hải sản, rượu vang, than đá, gỗ, mật ong và lúa mì sau lời kêu gọi điều tra nguồn gốc của COVID-19 của cựu Ngoại trưởng Marise Payne.

Tuy nhiên, theo ý kiến ​​của ông, Úc đã coi trọng hơn các giá trị mà họ đại diện và các mối quan hệ đối tác của họ với các nền dân chủ khác.

Ông nói thêm, Nhật Bản cũng đã đứng lên một cách đáng kể trước áp lực của Trung Quốc.

Hồi tháng 1, ông Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Nhật Bản, kêu gọi các thành viên G7 hợp tác chống lại sự ép buộc kinh tế của Trung Quốc.

Ông Nishimura ở Washington nhận định, các hành động gần đây của Trung Quốc, chẳng hạn như ngăn chặn nhập khẩu dứa Đài Loan và rượu vang Úc, gây ra “mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu” đối với các nền kinh tế toàn cầu.

“Chúng tôi mong đợi các phản ứng hiệu quả trước sự ép buộc kinh tế của Trung Quốc sẽ là một nội dung chính tại hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay.”

Căng thẳng gia tăng

Ông Kamphausen lưu ý, Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ chứng kiến căng thẳng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương khi Hải quân Hoa Kỳ tiếp tục tuần tra rất tích cực ở Biển Đông với thế cân bằng để đẩy lùi và không cho phép Trung Quốc “thay đổi hiện trạng bằng sự không hành động của chính chúng ta”.

Trong khi đó, ông nói, chế độ cộng sản Trung Quốc không coi trọng và tuân thủ luật pháp và công ước quốc tế, và họ có thể coi các hoạt động của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương phù hợp với luật pháp quốc tế là đang gây áp lực.

Theo ý kiến ​​của ông, xung đột ý thức hệ giữa dân chủ và hệ thống xã hội chủ nghĩa cũng góp phần vào sự căng thẳng ngày càng tăng giữa hai cường quốc.

Ông Kamphausen kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh của họ hãy chủ động và chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc, khi mà “nước này chơi trò chơi quyền lực và tận dụng sức mạnh của mình, đặc biệt là chống lại các nước yếu hơn”.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)