Theo ông Grant Newsham, một đại tá thủy quân lục chiến đã nghỉ hưu và hiện là giảng viên nghiên cứu chính của tổ chức Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược Nhật Bản, Trung Quốc đang chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc xâm lược Đài Loan. 

TQ tap tran
Trung Quốc tập trận quanh Đài Loan. (Ảnh cắt từ video CCTV)

Trung Quốc được cho là đã điều 42 máy bay chiến đấu và tám tàu hải quân đến Đài Loan vào ngày 8/4 để đáp trả cuộc gặp giữa Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vào ngày 5/4 tại California.

Hành động của Bắc Kinh diễn ra khi quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố hôm 8/4 rằng họ bắt đầu thực hiện ba ngày tuần tra sẵn sàng chiến đấu và tiến hành cuộc tập trận “Joint Sword” xung quanh Đài Loan, có tham gia của cả cảnh sát tuần tra Trung Quốc.

Trong cuộc tập trận, hàng chục tàu chiến Trung Quốc được phát hiện đã đi qua đường trung tuyến Eo biển Đài Loan và vùng ADIZ phía tây nam Đài Loan.

Thậm chí vào ngày 11/4, sau cuộc tập trận kéo dài ba ngày, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục thực hiện các hành động khiêu khích quân sự đối với Đài Loan.

Gần đầy phát biểu trong chương trình “China in Focus” của đài NTD, Đại tá Newsham lưu ý: “Họ [Trung Quốc] đã tuyên bố mạnh mẽ rằng đường phân định được cả hai bên thống nhất ở giữa Eo biển Đài Loan … không quan trọng, và họ không công nhận đường phân định này và họ hiện đang điều máy bay của họ bay qua đường phân định này mọi lúc.”

Đại tá Newsham cảnh báo: “Tất cả việc này là nhằm xây dựng năng lực của Trung Quốc để phát động một cuộc tấn công hiệu quả và thành công vào Đài Loan. Vì vậy, mọi thứ chúng ta đang nhìn thấy ở đây không phải là hành động chỉ xảy ra một lần trong đó Trung Quốc chỉ phô trương sức mạnh của mình để khiến Đài Loan phải lùi lại một chút hoặc khiến người Mỹ lùi lại.”

Ông nhận định, giống như một đội bóng chày trải qua khóa huấn luyện mùa xuân trước khi mùa giải thực sự bắt đầu, ĐCSTQ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự.

Ông nhấn mạnh: “Tất cả điều này có ý nghĩa hơn rất nhiều, chứ không chỉ là một cuộc tập trận kéo dài vài ngày. Chúng ta nên đánh giá người Trung Quốc một cách nghiêm túc.”

Đại tá Newsham đã chỉ ra việc Trung Quốc phóng 5 quả tên lửa được cho là đã đáp xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trong cuộc tập trận bắn đạn thật xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó Nancy Pelosi vào tháng 8/2022.

Ông nhận định, động thái này của Trung Quốc nhằm gửi thông điệp đến người Nhật rằng Trung Quốc có thể cô lập Đài Loan bất cứ lúc nào họ muốn.

Thử nghiệm phản ứng của quốc tế

Đại tá Newsham dự đoán, mùa thu tới, chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ thực hiện một cuộc tập trận đổ bộ thực tế để chuẩn bị cho cuộc xâm lược thực sự.

Ông cho hay: “Đó là một phần trong một chuỗi các bước của Trung Quốc nhằm xây dựng năng lực tấn công Đài Loan, nhưng đồng thời họ cũng đang thử phản ứng của Đài Loan, thử phản ứng của Hoa Kỳ, phản ứng của cộng đồng quốc tế cũng như phản ứng của châu Âu.”

Theo quan điểm của ông, ĐCSTQ không thể dung thứ cho sự tự do của Đài Loan bởi vì đảo quốc này đang “hoạt động như một nền dân chủ lành mạnh rất tốt, chính phủ đồng thuận, tự do báo chí, tự do ngôn luận.”

Do đó, Đài Loan được coi là một mối đe dọa đối với ĐCSTQ, vốn đang cai trị người dân của mình bằng vũ lực.

Do vị trí chiến lược quan trọng của Đài Loan, việc kiểm soát đảo quốc này sẽ cho phép quân đội Trung Quốc tự do hoạt động, tiến lên phía Bắc, bao vây Nhật Bản, tiến xuống phía nam. Sau đó họ có thể cô lập Úc khỏi Mỹ và phần còn lại của châu Á. 

Ông lưu ý: “Các mục tiêu của Trung Quốc rộng hơn nhiều, chứ không chỉ Tây Thái Bình Dương. Ý tưởng [của Trung Quốc] là phong tỏa toàn bộ Thái Bình Dương, đẩy người Mỹ ra khỏi khu vực đó. Và như chúng ta thảo luận, sau đó Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương có khả năng trở thành mục tiêu tiếp theo bị [Trung Quốc] chiếm giữ.”

Thổi bay uy tín của Hoa Kỳ

Đại tá Newsham cảnh báo, việc để mất Đài Loan vào tay Trung Quốc sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của Hoa Kỳ.

Ông lập luận: “Nếu Đài Loan bị bắt làm nô dịch, điều đó cho thấy quân đội Mỹ với tất cả sức mạnh của mình không thể giữ Đài Loan được tự do, cho thấy sức mạnh tài chính chính trị và kinh tế của Mỹ không thể ngăn cản Trung Quốc chiếm lấy Đài Loan.”

Ông cảnh báo: “Sau đó, không ai trên trái đất sẽ coi trọng những lời hứa hỗ trợ và bảo vệ của Mỹ, đó sẽ một đòn giáng mạnh vào nước Mỹ và mọi thứ mà nước này đại diện.”

Ông dẫn chứng việc Trung Quốc làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Ả Rập Xế Út và Iran vào tháng 3 và đề xuất hòa bình của quốc gia cộng sản này cho một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Ông lưu ý: “Đó hoàn toàn là trò chơi đố chữ của người Trung Quốc, nhưng nó có xu hướng thể hiện họ là những người kiến tạo hòa bình.”

Ông giải thích: “Và người Trung Quốc luôn chơi trò chơi này, lập luận rằng, ‘chà, nền dân chủ của Mỹ, các giá trị phương Tây, những thứ này là vô ích, những thứ này là không tốt. Và cách tiếp cận của Trung Quốc, cách tiếp cận của cộng sản thì tốt hơn, họ đang đi lên, còn người Mỹ đang đi xuống.”

Đại tá Newsham kết luận: “Vì vậy, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến chính trị, một cuộc chiến tâm lý cũng như một cuộc chiến quân sự.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)