Ngày 7/10, phiến quân Hamas đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Cô Shani Louk, một phụ nữ người Đức 30 tuổi, đã bị bắt cóc. Internet lan truyền những hình ảnh cho thấy cô bị lột trần và đưa đi diễu phố.

Hamas 1
Hình ảnh quân vũ trang Hamas lột trần một phụ nữ và đưa đi diễu phố được đăng lên mạng. (Ảnh: Twitter)

Cuối tuần trước, khi Shani Louk, một cô gái Đức gốc Israel, cùng bạn bè tham dự một lễ hội âm nhạc được tổ chức tại Israel thì bất ngờ bị phiến quân Hamas tấn công. Sau khi những người bạn của cô trốn thoát thành công, họ mới phát hiện Shani và bạn trai cô đã mất tích.

Sau đó, một video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một cô gái bị lột trần chỉ còn chiếc quần lót trên người, bị kéo lên ô tô diễu phố. Khi đó, cô gái đã bất động, một chân ở trạng thái thõm xuống rất không tự nhiên.

Bà Ricarda Louk, mẹ của Shani Louk, nhận ra cô gái trong video có thể là người con gái đã mất tích của bà. Theo truyền thông Đức “Bild”, bà Ricarda cho biết bà chưa nhận được tin tức chính thức nào.

Nguồn tin Palestine tiết lộ, cô Shani vẫn còn sống nhưng đang nằm trong bệnh viện, vậy nên bà có lý do để tin rằng con gái mình vẫn còn sống. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết cô Shani bị chấn thương nặng ở đầu, tình hình rất nguy kịch, mỗi phút đều có giá trị.

Các quan chức Israel, Đức và Palestine vẫn chưa xác nhận tung tích của Shani, và việc liệu cô có còn sống hay không.

Người dân địa phương nói với bà Ricarda rằng cô Shani sẽ chỉ được giúp đỡ nếu chính quyền Đức chính thức can thiệp. Vì vậy bà hy vọng Chính phủ Đức sẽ hành động nhanh chóng, và giải cứu con gái bà càng sớm càng tốt.

Để đối phó với cuộc xung đột, Liên minh châu Âu đã lên án Hamas là “chủ nghĩa khủng bố đáng khinh bỉ nhất”. Đức giận dữ cáo buộc Hamas kích động bạo lực, và nhấn mạnh Israel sẽ nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn của Đức, và có quyền chống khủng bố dưới sự bảo vệ của luật pháp quốc tế.

Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Hà Lan, Cộng hòa Séc và Ukraine đều ủng hộ hoạt động tự vệ của Israel.

Thế giới bên ngoài không biết nhiều về động cơ hành động của Hamas. Nhưng thủ lĩnh Hamas lưu vong Ismail Haniyeh tin rằng mục đích của Hamas là bảo vệ sự thống trị của Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, buộc Israel phải thả các nạn nhân, tù nhân bị giam giữ trong nhà tù.

Ngày 6/10 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Chiến tranh Yom Kippur năm 1973. Khi đó Ai Cập và Syria hợp lực tấn công Israel nhằm giành lại lãnh thổ. Vì vậy, người ta thường tin rằng việc Hamas chọn ngày đột kích này có ý nghĩa biểu tượng đặc biệt.

Hamas bắt cóc trẻ em, nhốt vào chuồng chó làm nhục

Theo báo cáo trên trang web Israel Ynetnews, hàng chục tù nhân Israel đã bị đưa đến Dải Gaza, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và người già.

Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Thiếu tướng Daniel Hagari xác nhận, binh lính và dân thường Israel đã bị bắt cóc, hiện không thể nói chính xác số người vào thời điểm này.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng Internet, có thể thấy 5 đứa trẻ bị nhốt trong chuồng chó với vẻ mặt kinh hoàng, và tiếng cười khinh bỉ của một người đàn ông.

  • (Nội dung Twitter: “Thật đau lòng! Những đứa trẻ Do Thái này bị Hamas bắt làm con tin, không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự tàn ác mà họ gây ra.”)

Theo báo cáo từ Reuters và hãng thông tấn Anadolu, ông Ziad al-Nakhala, thủ lĩnh Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine, đe dọa rằng trừ khi tất cả tù nhân của Palestine được thả, nếu không, những tù nhân này sẽ không được hồi hương.

Hamas dọa xử tử một con tin sau mỗi vụ đánh bom

Theo báo cáo của CNN của Mỹ, ngày 9/10, người phát ngôn lực lượng vũ trang Hamas, ông Abu Obaida, tuyên bố kể từ bây giờ, bất cứ khi nào Israel ném bom người dân Gaza mà không báo trước, họ sẽ hành quyết một người Israel. Đồng thời, toàn bộ quá trình sẽ được trình chiếu ra thế giới bên ngoài dưới dạng video, ghi âm.

Ngày 7/10, Hamas tấn công Israel từ Gaza. Sau đó họ tuyên bố đã bắt giữ hơn 100 binh sĩ và dân thường, trong đó có một thiếu tướng của Lực lượng Phòng vệ Israel.

Tuy nhiên, ngày 8/10, Chính phủ Israel phủ nhận việc bất kỳ thiếu tướng nào bị bắt, nhưng thừa nhận rằng 100 binh sĩ và dân thường quả thực đã bị bắt làm con tin.