Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky, hôm Thứ Năm cho rằng chiến dịch phản công của Kiev đã “chậm từ 6 đến 9 tháng so với kế hoạch” do phương Tây cung cấp vũ khí trễ nải. Theo ông, một số còn cố ý “trì trệ cả về số lượng viện trợ lẫn chất lượng viện trợ” do tâm lý chờ đợi để xem thế nào. Ông Kyrylo Budanov cùng ngày Thứ Năm miêu tả chiến dịch phản công không chỉ chậm hơn so với kế hoạch, mà hoàn toàn “rơi ra ngoài” kế hoạch, và nhiều thứ không được “trôi chảy” như kỳ vọng.

230914 podo 01
Ông Mykhailo Podolyak . (Ảnh lấy từ video)

Hồi đầu tuần trước, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội GUR, ông Kyrylo Budanov thừa nhận rằng hoạt động quân sự của Ukraine đã quá chậm so với kế hoạch ban đầu của chính quyền Kiev muốn đẩy lùi quân Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình TV Kênh-24 của Ukraine hôm Thứ Năm, Mykhailo Podolyak, Cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã được hỏi liệu ông có đồng tình với đánh giá của ông Budunov hay không.

Ông cố vấn Podolyak trả lời rằng cuộc phản công của Kiev “chậm hơn kế hoạch từ 6 đến 9 tháng.”

Theo phân tích của ông, các cuộc đàm phán “chuyên sâu” về việc cung cấp vũ khí, đã bắt đầu từ tận mùa Thu năm ngoái. Điều ấy chứng tỏ sự chậm trễ đã là một quá trình kéo dài, “khi đó các đối tác sợ phải thừa nhận rằng mọi thứ Ukraine cần phải được cung cấp càng sớm càng tốt.”

Theo cố vấn của tổng thống Ukraine, một số người ở phương Tây đã áp dụng cách tiếp cận chờ chút để xem, đồng thời nói thêm rằng những “nghi ngờ” ấy đang gây “trì trệ cả về số lượng viện trợ lẫn chất lượng viện trợ.”

Ông tiết lộ rằng các chuyến thăm thường xuyên của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới các thủ đô phương Tây là để đưa cuộc xung đột vào chương trình nghị sự.

Cố vấn Podolyak bình luận rằng Tổng thống Zelensky đang tỏ ra “rất hiệu quả” trong việc yêu cầu tuân thủ các thỏa thuận quốc phòng hiện có.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Pravda Ukraine đăng hôm Thứ Năm, người đứng đầu tình báo quân đội GUR, ông Kyrylo Budanov nói rằng quân đội Ukraine không chỉ chậm tiến độ  so với kế hoạch, mà hoàn toàn “rơi ra ngoài” kế hoạch, và nhiều thứ không được “trôi chảy” như kỳ vọng của Kiev. 

Theo ông Budanov, cuộc xung đột quân sự gần đây giữa Israel và Hamas có thể cản trở việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu tình trạng thù địch ở Trung Đông kéo dài.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận có vấn đề với cuộc phản công của Ukraine được phát động vào đầu tháng 6. Tháng trước, ông nói rằng hoạt động này đã bị chậm lại do ưu thế trên không của Nga và đổ lỗi cho những người phương Tây ủng hộ Kiev đã không cung cấp cho lực lượng Ukraine những vũ khí cần thiết.

Các quan chức quân sự phương Tây cũng tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ của Nga đã chứng tỏ khả năng phục hồi tốt hơn mong đợi.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước tuyên bố quân đội Ukraine đã mất tới 90.000 quân, gần 1.900 xe bọc thép và khoảng 557 xe tăng kể từ khi bắt đầu phản công.

Nhật Tân