Ông Edward You, nhân viên phản gián quốc gia Hoa Kỳ về các công nghệ mới và đột phá, lưu ý rằng Trung Quốc “đang phát triển cơ sở dữ liệu sinh học lớn nhất thế giới. Một khi họ có quyền tiếp cận dữ liệu di truyền của bạn, đó không phải là thứ mà bạn có thể thay đổi giống như mã pin.”

Chạy đua để thống trị lĩnh vực kinh tế sinh học, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thu thập cơ sở dữ liệu khổng lồ về thông tin y tế, sức khỏe và di truyền của mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả người Mỹ.

ĐCSTQ tranh thủ sự hỗ trợ của các công ty tư nhân Trung Quốc để thu thập dữ liệu di truyền. Chính quyền Trung Quốc có thể sử dụng khả năng của các máy siêu điện toán hàng đầu của quân đội để phân tích cơ sở dữ liệu này nhằm tìm ra các điểm yếu di truyền trong một quần thể. Sau đó, các vũ khí sinh học có thể được phát triển nhắm vào các điểm yếu này. Là một phần trong chính sách kết hợp quân sự – dân sự của Bắc Kinh, các nhà khoa học Trung Quốc cùng với quân đội nước này đã và đang tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học não bộ, chỉnh sửa gen, và tạo ra bộ gen nhân tạo.

Các nghiên cứu tương tự có thể được sử dụng để tăng cường năng lực của binh lính Trung Quốc. Tập đoàn BGI, trước đây là Viện Gen Bắc Kinh, là cơ quan lãnh đạo dự án bộ gen của ĐCSTQ, đồng thời là một trong những nhà sản xuất hàng đầu các bộ xét nghiệm COVID-19. Theo một bài báo hôm 30/1 của Reuters, BGI cũng có mối quan hệ với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

BGI đang vận hành dự án nhân bản lợn lớn nhất trên thế giới. Sau khi điều chỉnh các thế hệ DNA của lợn nhằm tạo ra những con lợn có kích thước nhỏ hơn hoặc lớn hơn, dễ mắc một số bệnh hơn hoặc ít bị mắc một số bệnh khác hơn, ĐCSTQ đang tập trung vào sản xuất “các siêu chiến binh.” Trong số các dự án hiện đang được thực hiện, BGI đang cố gắng nghiên cứu các giải pháp để giúp những người lính dân tộc Hán của Trung Quốc ít bị say độ cao hơn.  

Ông Chen Weijun, nhà khoa học về bệnh truyền nhiễm hiện tại của BGI, là một trong những nhà khoa học đầu tiên lập trình tự COVID-19, vốn lấy mẫu từ một bệnh viện quân đội ở Vũ Hán. Ông cũng được ghi nhận bằng sáng chế về bộ xét nghiệm BGI. Bộ xét nghiệm BGI đã được phân phối khắp thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Bốn trong các nhà nghiên cứu của BGI có mối quan hệ với Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia (NUDT) trực thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc do nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đứng đầu. NUDT đã bị chính phủ Hoa Kỳ liệt vào danh sách đen như mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ.

Dưới thời ông Tập, các công ty công nghệ tư nhân Trung Quốc ngày càng tham gia nhiều hơn vào các nghiên cứu liên quan đến quân sự. Năm 2021, BGI đã đề nghị thành lập các trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các quan chức an ninh Hoa Kỳ cảnh báo, các trung tâm xét nghiệm sẽ cho phép Trung Quốc tiếp cận DNA của người Mỹ bởi vì các miếng gạc [xét nghiệm] có vật chất di truyền trên đó. 

Theo ông Mike Orlando, lãnh đạo Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, không có tiểu bang nào của Mỹ đồng ý với đề xuất của BGI, tuy nhiên có ít nhất 18 quốc gia khác trên thế giới đã cho phép BGI thành lập các trung tâm xét nghiệm COVID-19. Ngoài ra, các bộ xét nghiệm BGI đã được cung cấp cho 180 quốc gia trên toàn thế giới.

Các công ty xét nghiệm y tế Trung Quốc thường sử dụng DNA được thu thập từ các đối tượng xét nghiệm cho các nghiên cứu khác. Các tổ chức nhân quyền nhận định, ĐCSTQ đang sử dụng các dữ liệu này cho các mục đích an ninh, chẳng hạn như nhận diện và theo dõi những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Hơn nữa, cảnh sát Trung Quốc đang cố gắng thu thập mẫu DNA của 700 triệu nam giới ở nước này dưới chiêu bài để theo dõi những “tội phạm” trong tương lai.

Xét nghiệm DNA tại gia là một cách khác mà chế độ cộng sản Trung Quốc lợi dụng để có được DNA của người Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ đã cảnh báo, các binh sĩ, thủy thủ, phi công, và thủy quân lục chiến của nước này tránh sử dụng dịch vụ của các công ty như Ancestry và 23andMe, vốn có mối quan hệ với Trung Quốc. Theo ông Bill Evanina, cựu giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 50 triệu người Mỹ đã trả tiền để được xét nghiệm nước bọt nhằm tìm nguồn gốc DNA của họ.

Công ty Trung Quốc Wuxi Biologics đã mua một nhà máy sản xuất của Pfizer ở Trung Quốc, và thành lập một cơ sở sản xuất ở bang Massachusetts. Năm 2015, công ty này còn mua cổ phần ở công ty 23andMe. Wuxi Biologics hiện có các cơ sở sản xuất ở các tiểu bang Pennsylvania, Massachusetts, và New Jersey, cũng như một nhà máy sản xuất dược phẩm ở bang Delaware, nhà máy này được xây dựng với sự tài trợ của tiểu bang.

Một phần doanh thu của Tập đoàn BGI có được là thông qua việc bán các dịch vụ giải trình tự gen cho các trường đại học và hệ thống y tế trên khắp thế giới. Công ty này cũng đã và đang mua các công ty gen của Hoa Kỳ kể từ năm 2013, và hiện có nhiều mối quan hệ đối tác với công ty Mỹ liên quan đến giải trình tự gen. Thông qua các mối quan hệ này, BGI có được quyền truy cập vào dữ liệu di truyền của người Mỹ. Đáng chú ý, theo Luật Tình báo Quốc gia Trung Quốc, tất cả dữ liệu mà các công ty Trung Quốc có được, ngay cả dữ liệu ở nước ngoài, phải được chuyển giao cho ĐCSTQ, khi được yêu cầu.

Ủy ban về Đầu tư Nước ngoài vào Hoa Kỳ (CFIUS) đã đưa ra cảnh báo, các công ty Trung Quốc đang đầu tư vào các công ty Mỹ với hy vọng có được quyền truy cập và dữ liệu của Hoa Kỳ. Năm ngoái, CFIUS đã chặn một công ty Trung Quốc mua một phòng khám sinh sản ở bang California, nằm gần sáu căn cứ quân sự của Mỹ. Mối quan ngại của CFIUS là ĐCSTQ không chỉ có được quyền truy cập vào dữ liệu di truyền của binh lính Hoa Kỳ, mà còn cả những đứa trẻ chưa sinh của họ.

Bất chấp mối nguy hiểm rõ ràng từ Trung Quốc, năm nay, chính quyền Biden đã ký một thỏa thuận trị giá 1,3 tỷ đô la với iHealth Labs, một đơn vị thuộc  Andon Health Co., một công ty Trung Quốc, để mua các bộ xét nghiệm COVID tại nhà. Đây là một phần trong sáng kiến của chính quyền Biden nhằm cung cấp 1 tỷ bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí cho người dân Mỹ.

Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh sẽ mang đến một cơ hội tuyệt vời cho ĐCSTQ trong việc thu thập dữ liệu DNA. Các vận động viên và huấn luyện viên Olympic sẽ phải xét nghiệm COVID hàng ngày, trong khi các nhân viên truyền thông và những người tham dự khác cũng sẽ được xét nghiệm thường xuyên. Điều này có nghĩa là ĐCSTQ sẽ có vật chất di truyền của tất cả những người tham dự Thế vận hội. 

Những người tham dự cũng được yêu cầu tải xuống một ứng dụng sức khỏe được chính phủ Trung Quốc phê duyệt. Ứng dụng này đã được chứng minh là có lỗi bảo mật. Các chuyên gia bảo mật internet cảnh báo rằng ứng dụng này sẽ có thể thu thập dữ liệu người dùng, kết hợp với thông tin di truyền, có thể được cung cấp cho các dự án khổng lồ về  gen và trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc.

Gia Huy dịch (theo The Epoch Times)

Xem thêm: