Chế độ độc tài Castro ở Cuba đã tổ chức một buổi hòa nhạc chống Israel mang tên “vì hòa bình ở Palestine” để ủng hộ Palestine vào thứ Sáu tuần trước (17/11), chưa đầy 2 tháng sau khi quân Hamas tàn sát 250 người tại một lễ hội âm nhạc hòa bình ở Israel.

Embed from Getty Images

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel chụp ảnh cùng các sinh viên Palestine (Nguồn ảnh: ADALBERTO ROQUE/Getty Images)

Đảng Cộng sản Cuba tổ chức lễ kỷ niệm bằng cách thắp sáng “Quảng trường Cách mạng” ở Havana với màu cờ Palestine.

Người đứng đầu chế độ Castro, Chủ tịch được cho là “bù nhìn” Miguel Díaz-Canel, tuyên bố trên mạng xã hội rằng: “Chúng tôi sẽ không nằm trong số những người thờ ơ.”

Ông Díaz-Canel sau đó đã tuần hành quanh quảng trường cùng với các “sinh viên Palestine” đang sống ở Cuba.

“Quảng trường Cách mạng” cũng tổ chức một buổi hòa nhạc, được cho là nhằm mục đích chống Israel, với sự tham dự của ông Díaz-Canel, Thủ tướng Manuel Marro Cruz và Đại sứ Palestine tại Cuba Akram Samhan.

Hôm thứ Sáu (17/11), ông Diaz-Canel đã gặp gỡ 144 sinh viên Palestine đang học y khoa tại Cuba. Văn phòng Chủ tịch nước cho biết có 53 trong số các sinh viên này sinh ra ở Gaza, “nơi ngày nay Israel phạm tội diệt chủng chưa từng có”.

Chủ tịch Cuba phát biểu rằng việc “bao bọc” các sinh viên Palestine là “một vinh dự và niềm tự hào to lớn”.

Ông nói: “Đất nước của chúng tôi đã, đang và sẽ luôn sát cánh cùng sự nghiệp của người anh em Palestine.”

Chế độ của ông Diaz-Canel đã đưa ra một số tuyên bố ủng hộ người Palestine kể từ sau các cuộc tấn công tàn bạo của Hamas vào ngày 7/10, mà chính phủ Cuba đã thận trọng không đề cập đến, ngoại trừ trong quá trình đổ lỗi cho người Israel về các cuộc tấn công bạo lực.

Tuyên bố chính thức của chính phủ Cuba vào ngày sau vụ tấn công của Hamas chỉ đề cập đến “sự leo thang bạo lực giữa Israel và Palestine”. Cuba đổ lỗi sự leo thang đó là do “75 năm vi phạm vĩnh viễn các quyền bất khả xâm phạm của người dân Palestine cũng như chính sách hung hăng và bành trướng của Israel”.

Cuba yêu cầu một nhà nước độc lập cho người Palestine và kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động chống lại “thế lực chiếm đóng” của Israel và Hoa Kỳ, quốc gia mà Cuba cho rằng đã “đồng lõa” với các hành vi phạm tội của Israel.

Vào cuối tháng Mười, tờ The Hill lưu ý rằng các quan chức Cuba “trong năm qua đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Iran và Hamas”. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã đến thăm Havana và gặp ông Diaz-Canel vào tháng Sáu.