Bất chấp những nỗ lực của chính quyền tổng thống Biden nhằm ca ngợi sự thành công của học thuyết kinh tế Biden (Bidenomics), một báo cáo từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ tiết lộ rằng nhiều người Mỹ đã chứng kiến tình hình kinh tế của họ sa sút nghiêm trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ của ông Biden.

Mặc dù tỷ lệ nghèo chính thức dao động khoảng 11,5% trong năm 2021 và 2022 nhưng chỉ số Supplemental Poverty Measure (tiêu chuẩn về lợi tức, phúc lợi và chương trình chính phủ) đã tăng 4,6% vào năm 2022, đạt mức 12,4%, đánh dấu mức tăng đầu tiên từ năm 2010. Có 37,9 triệu người Mỹ sống trong nghèo đói năm 2022. Báo cáo phần nào chỉ ra sự gia tăng này là do các khoản hết hạn miễn giảm thuế và không còn các khoản thanh toán kích thích tiêu dùng trong đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, thu nhập của người dân Mỹ lại giảm xét theo một loạt thước đo. Thu nhập trung bình thực tế của hộ gia đình giảm 2,3%, từ 76.330 USD xuống 74.580 USD. Trong khi thu nhập trung bình thực tế của tất cả người lao động giảm 2,2%. Mức giảm ít nghiêm trọng hơn với những người làm việc toàn thời gian và quanh năm, giảm ở mức 1,3%. Lạm phát tăng 7,8% từ năm 2021 đến 2022, đánh dấu mức tăng chi phí sinh hoạt trong một năm lớn nhất kể từ năm 1981.

Cục Thống kê Dân số cũng công bố những tin tức xấu khác về nền kinh tế thời Tổng thống Biden. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Tám đã tăng từ 3,5% lên 3,8%, trong khi lạm phát tăng lên 3,2%, đánh dấu mức tăng đầu tiên sau đợt giảm liên tục kéo dài trong năm.

Tổng thống Biden nhiều lần nhấn mạnh rằng các điều kiện kinh tế đang được cải thiện ở Hoa Kỳ và ông cho rằng sự tăng trưởng là nhờ vào các chính sách kinh tế của ông. Tuy nhiên, người Mỹ hoài nghi về nhận định đó. Theo thống kê số liệu thăm dò trung bình của trang RealClearPolitics, 37,8% tán thành cách ông Biden xử lý nền kinh tế, 58,9% không tán thành.