Trong 7 tuần chiến đấu, quân đội Ukraine đã thu giữ không dưới 982 phương tiện của Nga, bao gồm một số cảm biến mặt đất tiên tiến nhất và hệ thống tác chiến điện tử. Phương tiện thu giữ gần đây được cho là loại hữu ích nhất đối với quân đội Ukraine: Radar theo dõi SNAR-10M1.

p3129121a675851781
Xe radar SNAR10 (Nguồn: Alf van Beem from Wikipedia).

Theo Forbes, vào đầu tháng Tư, quân đặc nhiệm Ukraine đã thu được radar theo dõi SNAR-10M1 ở gần Chernihiv cách Kyiv 60 km về phía tây bắc. Lữ đoàn xe tăng số 1 tinh nhuệ của quân đội Ukraine đã cầm chân lực lượng Nga hùng mạnh hơn nhiều trong hơn một tháng tại nơi này. Khi quân Nga xung quanh Kyiv bị tấn công và bắt đầu rút lui về phía Nga và Belarus, một lực lượng gồm khoảng 30 lính biệt kích Ukraine đã lên xuồng cao tốc và phi nước đại theo sông Desna gần Chernihiv. Sau khi xuống tàu, những người điều khiển vận tải nhẹ này đã chặn được một đoàn xe vận tải nhỏ của Nga có vẻ như bị sa lầy bên sông. Nhưng qua video và hình ảnh đăng trên mạng xã hội không cho thấy có dấu hiệu thương vong, nên có thể quân Nga đã bỏ phương tiện của họ lại. Trong cuộc đột kích này không có người Ukraine nào bị thương hoặc thiệt mạng.

Đội biệt kích đã thu được bốn phương tiện: 1 MT-LB và 2 xe chở nhân viên theo dõi BTR và 1 radar theo dõi SNAR-10M1. Các phương tiện này được kéo đi bởi máy kéo dân sự, cùng với gần một nghìn phương tiện cũ khác của Nga hiện thuộc sở hữu của quân đội Ukraine. Có một số bằng chứng cho thấy, quân đội Ukraine ở Kyiv cũng đã thu được một chiếc SNAR-10 thứ hai.

Radar theo dõi SNAR-10M1 là công cụ có thể phát hiện quân lính trên mặt đất để điều hướng hỏa lực pháo binh. Đây là phiên bản mới nhất của radar tự hành lần đầu tiên đưa vào sử dụng vào đầu những năm 1970. Được phỏng theo MT-LB, chiếc SNAR-10 dành cho 4 người có một radar với chức năng chính là phát hiện hỏa lực pháo binh của đối thủ và cung cấp tọa độ. Còn SNAR-10M1 được cho là có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn. Bộ Quốc phòng Nga giải thích: “Trạm được thiết kế để trinh sát các mục tiêu di động trên mặt đất, trên không và trên mặt nước, có thể phát hiện thiết bị và nhân lực của đối phương, tác động của đường đạn ở cự ly từ 200 mét đến 40 km”.

Rõ ràng độ trung thực của SNAR-10M1 mang lại cho nó khả năng theo dõi không chỉ pháo địch mà còn cả các phương tiện bọc thép khác.

Người Nga được cho là đã triển khai một trong những mạng lưới cảm biến pháo phức tạp nhất trên thế giới: Chỉ trong vòng vài phút nhưng pháo tự hành và bệ phóng tên lửa có thể bắn vào các mục tiêu theo chỉ dẫn của máy bay không người lái, vô tuyến và radar trên mặt đất như SNAR-10M1. Điện Kremlin tuyên bố rằng đạn dẫn đường bằng laser đã cải thiện độ chính xác của pháo binh.

Khả năng của người Nga trong việc phát hiện mục tiêu và tiến công pháo binh nhanh chóng đã được thể hiện rõ cách đây 8 năm, trong thời gian họ ủng hộ phe ly khai ở vùng Donbas miền đông Ukraine. Vào cuối tháng 7/2014, quân đội Ukraine đã tấn công quân ly khai, khi đó đang kiểm soát các thành phố Luhansk và Donetsk. Tuy nhiên, lực lượng tác chiến điện tử và pháo binh của Nga, dưới phối hợp của SNAR-10M1, đã khiến Ukraine thảm bại và buộc Kyiv phải thu hẹp mục tiêu. Trong cuộc chiến hiện nay, Nga gặp vấn đề trong hoạt động lãnh đạo và khả năng cung ứng nên hiệu quả hoạt động của mạng lưới các máy bắn cảm biến này không còn được phát huy tốt như trước.

Nhìn lại năm 2014, quân đội Ukraine ấn tượng với SNAR-10M1 đến mức bắt đầu kích hoạt lại những chiếc SNAR-10 cũ dự trữ. Hiện không rõ Ukraine có bao nhiêu chiếc radar này, nhưng với cuộc tấn công Chernihiv thì con số hiện đã được tăng thêm một chiếc.