Hôm Chủ nhật (12/11), các cuộc biểu tình quy mô lớn chống chủ nghĩa bài Do Thái đã diễn ra khắp nước Pháp trong bối cảnh các hành động chống Do Thái gia tăng mạnh mẽ kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas leo thang. Tại Paris, các chính trị gia cấp cao bao gồm Thủ tướng Elisabeth Borne và các cựu tổng thống Francois Hollande và  Nicolas Sarkozy đã dẫn đầu cuộc tuần hành.

Chủ tịch Quốc hội Yael Braun-Pivet và Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher đã phát động “Cuộc tuần hành của những công dân vĩ đại” chống chủ nghĩa bài Do Thái.

Cuộc tuần hành diễn ra vào thời điểm số vụ chống Do thái ở Pháp tăng vọt. Theo Bộ Nội vụ Pháp, hơn 1.100 vụ chống Do Thái đã được ghi nhận kể từ khi tổ chức Hamas ở Palestine tấn công vào Israel vào ngày 7/10, dẫn đến việc Israel trả đũa bằng cách nã pháo và không kích vào những địa điểm của Hamas ở Gaza. Những vụ việc chống Do Thái mới nhất xảy ra ở Pháp cho thấy sự gia tăng đáng kể so với 436 vụ việc như vậy xảy ra trong cả năm 2022.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin, những hành động chống Do Thái bao gồm việc gây hấn bằng lời nói và tấn công thân thể, đồng thời khắc các biểu tượng của Đức Quốc xã hoặc Ngôi sao David ở những nơi mà người Pháp theo đạo Do Thái sinh sống.

Trích dẫn từ cảnh sát, các hãng truyền thông Pháp đưa tin, khoảng 200.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình chống chống nghĩa bài Do Thái trên khắp nước Pháp, trong đó lớn nhất là ở Paris, nơi có khoảng 105.000 người tham gia. Tại thủ đô của Pháp, những người tham gia đã tuần hành qua các con phố theo sau các chính trị gia mang biểu ngữ có nội dung “Vì nền Cộng hòa, chống chủ nghĩa bài Do Thái” và hát quốc ca Pháp.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhấn mạnh: “Tham gia cuộc tuần hành là nghĩa vụ của mọi người” bởi vì sự nghiêm trọng của tình hình. Ông lưu ý, cuộc biểu tình không mang tính chính trị, mà là “sự khẳng định của một giá trị thiết yếu: chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ hành động chống Do Thái nào ở Pháp.

Mặc dù Tổng thống Emmanuel Macron không tham gia cuộc tuần hành, nhưng ông đã phát biểu trước quốc dân với một lá thư kêu gọi “công lý, hòa bình và an ninh” cho người dân Israel, người Palestine và các quốc gia trong khu vực, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết của đất nước.

Theo Đại hội Do Thái Thế giới (WJC), Pháp là quê hương của gần 500.000 người Do Thái và là cộng đồng Do Thái lớn thứ ba trên thế giới, sau Israel và Hoa Kỳ.

Gia Huy (Theo RT)